Nghệ An: Cháu bé 5 tuổi có kết quả âm tính sau khi xét nghiệm lại

Sáng 18/6, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, cháu T.M.K (sinh năm 2016) khi làm xét nghiệm lần cuối để báo cáo Bộ Y tế công bố mã bệnh nhân đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phong tỏa, chốt chặt tại một ngõ của phường Hưng Dũng sau khi thành phố Vinh phát hiện trường hợp thứ 2 dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Tá Chuyên/TTXVN

Trước đó, từ kết quả xét nghiệm lúc 15 giờ 30 phút ngày 17/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 là cháu T.M.K (sinh năm 2016, địa chỉ tại đường Hecman, thành phố Vinh). Cháu T.M.K là F1 của bênh nhân số 11634, được cách ly tại Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Nghệ An.

Trước các thông tin khác nhau về số lượng ca dương tính mới được phát hiện, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tính từ ngày 13/6 đến 9 giờ ngày 18/6, Nghệ An ghi nhận 17 ca dương tính với SARS-CoV-2, có địa chỉ ở thành phố Vinh, huyện Diễn Châu và Tân Kỳ.

Theo ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế, tại Nghệ An có tình trạng thông tin liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-19 lan truyền nhanh trên mạng xã hội, làm người dân hoang mang và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Sở đề nghị người dân tuyệt đối không đăng tải các thông tin không chính thức. Nếu vi phạm sẽ bị Sở Y tế đề nghị Công an vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
Hà Tĩnh thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Hà Tĩnh thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, sáng 18/6 tỉnh ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 3 trường hợp đều là F1 và đang được cách ly tập trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN