Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội

Tối 14/11, nhân dân tổ dân phố số 17, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội nô nức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tham dự Ngày hội.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói chuyện với nhân dân tổ dân phố số 17, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổ dân phố số 17, phường Khương Mai nằm trên tuyến phố Lê Trọng Tấn với tổng số 286 hộ, có 210 hộ sinh sống ổn định, 76 hộ không ở và cho thuê kinh doanh. Đa phần các hộ là gia đình quân đội, công nhân quốc phòng, trình độ dân trí cao, đời sống kinh tế ổn định.

Năm 2018, toàn tổ có 210 hộ gia đình văn hóa, đạt 100%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Địa bàn tổ không có tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, không có đối tượng nghiện hút. Hệ thống hạ tầng cơ sở đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, đường ngõ xóm được bê tông hóa 100%. Tất cả các hộ đều được dùng nước sạch.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tổ dân phố số 17, phường Khương Mai, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2018, trong bối cảnh Thủ đô và cả nước có nhiều thuận lợi xen lẫn khó khăn, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô 10 tháng đầu năm 2018 như cải cách hành chính, an sinh xã hội, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, trong thành tựu chung của Thủ đô có sự đóng góp to lớn và quan trọng của nhân dân quận Thanh Xuân, phường Khương Mai và tổ dân phố số 17.

Ghi nhận Thanh Xuân là một trong những quận thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội với việc, tại tổ dân phố số 17, phường Khương Mai, nhân dân trong tổ đã gương mẫu, tương thân, tương ái hỗ trợ nhau, không xảy ra mâu thuẫn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Trong thời gian tới, thành phố sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình này.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cán bộ và nhân dân tổ dân phố 17 nói riêng, cán bộ nhân dân phường Khương Mai nói chung tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân; phát huy tính tích cực, chủ động của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng khu dân cư, phường, quận và Thủ đô hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố số 17, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trao 10 suất quà của thành phố tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Khương Mai.

Mai Linh (TTXVN)
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hòa Bình
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hòa Bình

Tối 13/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại Nhà văn hóa xóm Đồng Mới, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN