Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thành phố Hà Tĩnh

Chiều 13/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 5, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Ngày hội.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh và đại diện 196 hộ dân Tổ dân phố 5, phường Nam Hà.

Chia sẻ niềm vui được tham dự Ngày hội cùng nhân dân Tổ dân phố 5, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, hàng năm đến dịp 18/11, toàn thể nhân dân náo nức hưởng ứng ngày hội truyền thống của toàn dân và cũng là dịp để lãnh đạo Đảng về sát dân, nghe dân nói, hiểu dân hơn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những thành tựu Tổ dân phố 5 đã đạt được trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, để có được điều này là nỗ lực không ngừng nghỉ của nhân dân và cán bộ Mặt trận cơ sở trong việc phát huy, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mong rằng giai đoạn sắp tới, người dân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Năm 2020 là một năm khó khăn đặc biệt với 2 làn sóng dịch COVID-19 và các tỉnh miền Trung phải liên tiếp đối mặt với các trận bão lũ. Tuy vậy, bằng sức mạnh và tinh thần đoàn kết, nhân dân ta đã từng bước vượt qua. 

Tổ dân phố 5, phường Nam Hà có tổng diện tích 10 ha với 196 gia đình, 833 nhân khẩu. Trong những năm qua, Tổ dân phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó, nổi bật là phong trào xây dựng đô thị văn minh, là địa bàn dân cư có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, thành lập được các đội thể thao tham gia các giải đấu do phường tổ chức. Trong trận lũ lịch sử vừa qua, Tổ dân phố có trên 95% hộ bị ngập nước trong đó có 62 hộ nhà cấp bốn được di dời lên nhà cao tầng. 

Chú thích ảnh
Nhằm hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục khó khăn sau lũ lụt, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác và các đơn vị tài trợ trao tặng tỉnh Hà Tĩnh 800 triệu đồng và 500 tấn xi măng.

Nhân dịp này, nhằm hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục khó khăn sau lũ lụt, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn công tác, các đơn vị tài trợ đã trao tặng tỉnh 800 triệu đồng và 500 tấn xi măng.

Tại Ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có món quà chúc mừng khu dân cư và đại diện 5 gia đình tiêu biểu tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và trao 100 suất quà cho các hộ khó khăn, chịu ảnh hưởng do lũ lụt của Tổ dân phố 5.

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Ngày 11/11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN