Ngày đầu tiên Hà Nội nới lỏng cách ly xã hội: Hàng quán mở lại, phố xá đông đúc người xe

Trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội, dù trời lạnh và mưa, nhưng phố xá đã sớm đông đúc người xe, đèn giao thông đã chuyển sang hơn 50 giây dừng đỗ thay cho 15-25 giây trước đây. Cùng với đó, hàng quán cũng mở lại khá nhiều, đủ cả bánh mì thịt xiên, phở bún, xôi Phú Thượng...

Chú thích ảnh
Dù sáng sớm Hà Nội có mưa to, nhưng người dân vẫn đổ ra đường khá đông.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ngày đầu tiên sau quyết định nới lỏng cách ly cũng là lúc người dân đi làm trở lại, vì vậy tầm gần 8 giờ, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, xe cộ khá đông đúc, nhộn nhịp.
Chú thích ảnh
Nhiều tuyến xe buýt cũng đã hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân đi tập thể dục trở lại quanh Hồ Gươm, người đi đường... đều cơ bản  chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách ở nơi  công cộng. Tuy nhiên, cũng có những người đeo khẩu trang không đúng cách.
Chú thích ảnh
Các hàng ăn bắt đầu mở cửa trở lại, nhưng vẫn đảm bảo quy định về phòng chống dịch.
Chú thích ảnh
Một cửa hàng dọn dẹp chuẩn bị bán hàng sau một thời gian dài đóng cửa.
Chú thích ảnh
Hàng cà phê trên phố Đinh Tiên Hoàng mở cửa trở lại.

Lê Phú- VT/ Báo Tin tức
Dịch COVID-19 thúc đẩy chuyển đổi xã hội số 
Dịch COVID-19 thúc đẩy chuyển đổi xã hội số 

Dịch COVID-19 đã tác động lớn đến đời sống, hoạt động kinh tế. Để giảm sự lây lan của dịch bệnh, Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội và đây cũng là cơ hội để chuyển đổi số quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN