Ngày Bạn bè ASEAN 2019 tại Canada: Bài ca của tình hữu nghị

Ngày 8/9, tại công viên Lake Leamy thuộc bang Quebec của Canada, Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Ottawa (ACO) đã tổ chức Ngày Bạn bè ASEAN 2019 với sự tham dự của các đại sứ, cao ủy của các cơ quan đại diện ngoại giao ASEAN tại Ottawa, đại diện Bộ Các vấn đề Quốc tế Canada, cùng nhiều bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Đại sứ, Cao ủy các cơ quan đại diện ngoại giao ASEAN tại Ottawa và đại diện Bộ Các vấn đề Quốc tế Canada chụp ảnh chung tại sự kiện Ngày Bạn bè ASEAN 2019. Ảnh: Quang Thịnh/Pv TTXVN tại Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, mở màn cho Ngày Bạn bè ASEAN 2019 là điệu nhảy Zumba sôi động với sự tham gia nhiệt tình và hào hứng của các đại biểu và gia đình. Các hoạt động giao lưu thể thao mang tính đồng đội như kéo co, bóng chuyền... và ẩm thực mang đặc trưng của các nước ASEAN được tổ chức sau đó cũng không kém phần lôi cuốn, hấp dẫn.

Mục đích của Ngày Bạn bè ASEAN 2019 là nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa các phái đoàn ASEAN tại Ottawa, đồng thời làm sâu sắc hơn tình bằng hữu giữa ASEAN với bạn bè Canada.

Bà Nor Hasimah binti Abu Hassan, cán bộ thuộc Cao ủy Malaysia tại Canada, bày tỏ vui mừng khi lần thứ hai được tham dự sự kiện này: “Tôi vô cùng hạnh phúc vì gia đình ASEAN và bạn bè quốc tế đã tụ họp về đây. Đây là cơ hội để chúng ta được hiểu biết lẫn nhau”.

Chủ tịch đương nhiệm ACO, Đại sứ Indonesia tại Canada, ông Abdul Kadir Jailani đánh giá mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Canada “đầy hứa hẹn”, tin tưởng rằng trong tương lai, mối quan hệ này có thể được phát triển trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội. Ông nhấn mạnh rằng hiện nay cả ASEAN và Canada đang làm việc để tiến tới một thỏa thuận thương mại tự do.

Chú thích ảnh
Phần thi kéo co do Việt Nam tổ chức luôn hấp dẫn và thu hút nhiều người tham gia tại sự kiện Ngày Bạn bè ASEAN. Ảnh: Quang Thịnh/Pv TTXVN tại Canada

Năm 2018, quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ASEAN đạt gần 3.000 tỷ USD, là nền kinh tế lớn thứ 6 trên toàn cầu, trong khi Canada đứng thứ 11 trên bản đồ kinh tế thế giới. Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 của ASEAN.

Kể từ khi ASEAN ra đời năm 1967 đến nay, các nước thành viên đã coi nhau như một gia đình, cùng chia sẻ khát vọng về tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác lẫn nhau, nỗ lực cùng nhau phát triển về mọi mặt. Nhờ các hoạt động giao lưu thể thao, kết nối văn hóa, các giá trị và bản sắc chung của khu vực đã được củng cố, lan tỏa và ý thức cộng đồng của các nước ASEAN được tăng cường.   

Hương Giang (TTXVN)
ASEAN và các đối tác đàm phán về hiệp định thương mại tự do khu vực
ASEAN và các đối tác đàm phán về hiệp định thương mại tự do khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 8/9, Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) lần thứ 7 giữa 10 nước thành viên ASEAN và sáu nước đối tác là Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Australia và Trung Quốc đã diễn ra tại Bangkok bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 51 (AEM 51).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN