Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên con đường phát triển

Ngày 10/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trước khi kết thúc nhiệm kỳ về nước.

Chú thích ảnh
Sáng 10/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) Ousmane Dione. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng ông Ousmane Dione đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, cảm ơn những đóng góp tích cực trong việc nâng cao vai trò và hiệu quả hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đối với Việt Nam, không chỉ thông qua việc tăng cường nguồn vốn hỗ trợ phát triển, mà còn giúp trao đổi chính sách, đổi mới tư duy trong quản lý và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam và phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, nhất là trong lĩnh vực đối thoại chính sách, phối hợp xây dựng các sáng kiến, giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội sau đại dịch COVID- 19, qua đó tiếp tục củng cố hình ảnh Ngân hàng Thế giới là một đối tác tin cậy.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chúc ông Ousmane Dione và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trên cương vị mới, tiếp tục có những đóng góp, ủng hộ tích cực cho sự phát triển của Việt Nam.

Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione bày tỏ cảm kích trước sự đón tiếp của đồng chí Nguyễn Văn Bình, chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế, xã hội ấn tượng mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên con đường phát triển.

Cùng ngày, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp ông Kim Hojilund Christensen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam; tiếp ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)
Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu
Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 6/6, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản vay từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) với tổng mức cam kết 84,4 triệu USD hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện cải cách chính sách đa ngành nhằm tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu trên cơ sở bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển giao thông và năng lượng xanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN