Nga sắp sửa chế tạo tàu ngầm thứ 6 cho Việt Nam

Hãng Interfax dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quân sự của Liên bang Nga cho biết công ty "Xưởng đóng tàu Admiralty" khởi công chế tạo chiếc tàu ngầm thứ 6 cho Hải quân Việt Nam vào ngày 28/5 tới.

Quang cảnh lễ thượng cờ cấp quốc gia tàu ngầm Hà Nội. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Đây là chiếc cuối cùng của lô tàu ngầm Project 636, được chế tạo cho Việt Nam theo hợp đồng đã ký trong năm 2009. Bên cạnh việc xây dựng tàu ngầm, thỏa thuận kèm theo việc cung cấp thiết bị cần thiết và đào tạo thủy thủ cho Việt Nam.

Chiếc tàu đầu tiên và thứ 2 có tên gọi lần lượt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã được phiên chế cho lực lượng Hải quân Việt Nam vào tháng 4/2014. Vào giữa tháng 3, Nga đã ký biên bản kỹ thuật bàn giao cho Hải quân Việt Nam chiếc tàu ngầm thứ 3, cuối tháng 3, tàu ngầm thứ tư đã được hạ thủy. Trong khi đó, chiếc thứ 5 được khởi công xây dựng tại xưởng đóng tàu từ mùa Hè năm ngoái.

Tàu ngầm diesel-điện dự án 636 thuộc thế hệ tàu ngầm thứ ba. Do tiếng ồn cực thấp nên các nước Phương Tây gọi tàu ngầm loại này là "Hố đen”.


T.N (Theo VOR)
Phát biểu của Thủ tướng tại Lễ thượng cờ tàu ngầm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Phát biểu của Thủ tướng tại Lễ thượng cờ tàu ngầm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Sáng 3/4, tại Quân cảng Cam Ranh, Quân chủng Hải quân đã tổ chức Lễ thượng cờ cấp quốc gia tàu ngầm HQ-182 mang tên Hà Nội và HQ-183 mang tên TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN