Nền nhà một hộ dân ở Bắc Ninh nóng bất thường

Theo anh Lê Trọng Tiến (SN 1967), chủ ngôi nhà số nhà 204, đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh): Vào khoảng 0 giờ ngày 25/5, cháu Lê Thị Hồng Ngọc (SN 1988), con gái anh, lấy quạt điện để đi ngủ, khi đi đến chân cầu thang bỗng dưng thấy dưới chân mình nóng ran

Hoảng sợ Ngọc gọi vợ chồng anh dậy. Ngay sau đó anh kiểm tra thấy khoảng 40 cm2 nền nhà có nhiệt độ cao khác thường, để tay xuống có cảm giác nóng rát, càng ngày nhiệt độ càng tăng. Thấy hiện tượng bất thường, gia đình anh đã di chuyển đồ đạc ra những nơi an toàn.


Anh Tiến đặt tay kiểm tra khu vực nền nhà bị nóng. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN.



Đến trưa ngày 25/5 thì diện tích nền nhà nóng lan rộng hơn 1m2 và nhiệt độ tăng cao hơn so với đêm hôm trước. Khi anh Tiến đổ nước xuống nền nhà thấy hiện tượng bốc hơi, khoảng 2 phút sau thì nền nhà hết nước.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh đã báo cáo với chính quyền địa phương để kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân. Ngôi nhà này được vợ chồng anh xây dựng từ năm 1994, khi xây dựng anh chị đổ nền cao trên 1m, lắp hệ thống điện nổi trong nhà, chưa từng có hiện tượng bất thường nào xảy ra.

TTXVN/ Tin Tức

Chủ nhà nơi “lỗ khoan giếng bốc cháy” tự ý đưa khí vào sử dụng
Chủ nhà nơi “lỗ khoan giếng bốc cháy” tự ý đưa khí vào sử dụng

Ngày 13/4 có mặt tại gia đình anh Nguyễn Văn Cảnh và chị Nguyễn Thị Âu thôn Lộc Long xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) - nơi có “lỗ khoan giếng bốc cháy”, chúng tôi đã thấy chủ nhà tự ý lắp đặt hệ thống dẫn khí vào bếp ga của gia đình mình để sử dụng từ ngày 10/4 đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN