Chủ nhà nơi “lỗ khoan giếng bốc cháy” tự ý đưa khí vào sử dụng

Ngày 13/4 có mặt tại gia đình anh Nguyễn Văn Cảnh và chị Nguyễn Thị Âu thôn Lộc Long xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) - nơi có “lỗ khoan giếng bốc cháy”, chúng tôi đã thấy chủ nhà tự ý lắp đặt hệ thống dẫn khí vào bếp ga của gia đình mình để sử dụng từ ngày 10/4 đến nay.

Trước đó, ngày 9/4/2012, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, TS Nguyễn Đức Lý đã có văn bản kiến nghị lên UBND tỉnh Quảng Bình cần sớm đóng “lỗ khoan giếng bốc cháy”, không thể khai thác và đưa vào sử dụng khí vì có khả năng gây cháy, nổ, ngạt khí, gây sụt lún trong khu vực dân cư.

Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình chưa có kết luận cuối cùng về kiến nghị của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thì gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh đã tự ý lắp sử dụng “lỗ khoan giếng bốc cháy” này vào sinh hoạt.

Theo quan sát của phóng viên thì từ miệng “lỗ khoan giếng bốc cháy”, gia đình ông Cảnh đã cho nối một đoạn ống nhựa màu xanh dài khoảng hơn 10 m trực tiếp chạy từ miệng lỗ khoan giếng thông qua bình lọc khí, đồng hồ đo áp suất và van đóng mở để sử dụng vào việc nấu nướng. Anh Cảnh cho biết: gia đình dẫn khí vào sử dụng từ ngày 10/4 đến nay. Việc sử dụng theo kiểu hầm Bioga này trước mắt thấy an toàn và tiết kiệm được nhiên liệu đỡ tốn kém.



Khí từ lỗ khoan giếng được dùng cho việc nấu nướng. Ảnh: thanhnien.com.vn



Anh Cảnh nói thêm: Không biết khi nào các cơ quan của tỉnh Quảng Bình mới có kết luận và chúng tôi phải chờ đến bao giờ?. Trong khi đó vấn đề đặt ra lúc này là có nên lấp hay không nên lấp “lỗ khoan giếng bốc cháy” ở gia đình tôi lại đang có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Nên hiện giờ gia đình tôi không biết đâu mà lần. Bởi ngày 8/4 vừa qua gia đình chúng tôi có nhận được một lá thư viết tay của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Công Cát hiện đang là thành viên của Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam và trong thư Phó GS- TS Cát có đoạn viết rằng “ Khí mê tan thoát lên là nguồn năng lượng có ích có thể sử dụng cho gia đình và địa phương”.

Qua đây để thấy rằng câu hỏi đặt ra là liệu có nên hay không việc lấp “lỗ khoan giếng bốc cháy” ở gia đình anh Nguyễn Văn Cảnh? Câu trả lời thật không hề đơn giản. Bởi, các chuyên gia vẫn chưa có lời giải thống nhất, thậm chí còn có nhiều ý kiến trái chiều “đá nhau”. Điều này làm cho gia đình anh Nguyễn Văn Cảnh lo lắng không biết tin ai cũng là điều dễ hiểu. Mong các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để có kết luận cuối cùng cho người dân được yên tâm.

Phan Quân


Lỗ khoan giếng bốc cháy dữ dội
Lỗ khoan giếng bốc cháy dữ dội

Gia đình anh Nguyễn Văn Cảnh thôn Lộc Long, xã Xuân Ninh, Quảng Ninh (Quảng Bình) trong lúc thuê người về khoan giếng trong khuôn viên của gia đình mình ở độ sâu khoảng 26m thì phát hiện “khí lạ” phát lên từ miệng lỗ khoan giếng. Khi châm lửa vào miệng lỗ khoan giếng thì thấy ngọn lửa bùng cháy rất dữ dội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN