Nâng cao vai trò của Mặt trận và nhân dân trong hoạt động giám sát

Ngày 30/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cho biết, nhiều năm qua, Thành ủy và các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát; ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa văn bản của Trung ương, tập trung chỉ đạo phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện quy định về giám sát, trong đó tập trung vào lĩnh vực người dân quan tâm, bức xúc. Từ các hoạt động này, MTTQ Việt Nam đã phát hiện những vấn đề còn hạn chế, bất cập để kiến nghị chính quyền các cấp điều chỉnh, có giải pháp khắc phục, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh, nhằm tiếp tục phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thành phố, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã xây dựng và ban hành Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030".

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. 

Theo đó, MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên giám sát Ban Thường vụ cấp ủy, UBND cấp dưới giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ cấp ủy, UBND cùng cấp giai đoạn 2025-2030, cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cùng cấp. Đối với cá nhân, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên giám sát người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu ủy ban nhân dân cấp dưới giai đoạn 2021-2025 và giám sát người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu UBND cùng cấp giai đoạn 2025-2030. Cùng với đó là mở rộng hoạt động giám sát các đối tượng là cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

Đề án đề ra yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với tổ chức Đảng, đảng viên, hoạt động của chính quyền các cấp. Ngoài ra, Đề án cũng đề ra yêu cầu tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai nghiêm túc Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên" trong hệ thống chính trị.

Phát biểu trực tuyến tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, công tác giám sát của MTTQ Việt Nam cần có sự phối hợp, phân công hợp lý giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên để việc giám sát được rộng và sâu, hiệu quả xã hội cao. Kết quả công tác giám sát của MTTQ Việt Nam phải được báo cáo công khai, đầy đủ cho HĐND thành phố và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, công bố để nhân dân biết, thấy được vai trò của MTTQ Việt Nam, qua đó góp sức cho MTTQ Việt Nam hoàn thành tốt hơn trách nhiệm của mình trong thực hiện chức năng giám sát.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính. 

Kết luận hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đề nghị hệ thống MTTQ Việt Nam từ cấp thành phố đến cấp cơ sở cần triển khai hiệu quả hướng dẫn, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong hoạt động giám sát; thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban công tác Mặt trận...

Hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đảm bảo dân chủ thực chất, khắc phục cơ bản dân chủ hình thức; tăng cường công tác hòa giải những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ở địa bàn dân cư...

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Dấu ấn trong nỗ lực đổi mới hoạt động giám sát
Chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Dấu ấn trong nỗ lực đổi mới hoạt động giám sát

Ngày 12/11/2021, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XV trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng. Qua 2,5 ngày thực hiện chất vấn, đã có 134 lượt đại biểu tham gia chất vấn 171 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường. Đối với các đại biểu Quốc hội hỏi nhưng chưa được trả lời hoặc nhiều đại biểu đăng ký nhưng do hết thời gian nên chưa được chất vấn sẽ gửi câu hỏi đến Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ để được trả lời bằng văn bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN