Nâng cao quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương giữa Hà Nội - Viêng Chăn

Chiều 3/7, tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội (Việt Nam) và Sở Công Thương Viêng Chăn (Lào) đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương.

Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Anh/TTXVN

Hội nghị nhằm thực hiện nội dung quan trọng trong việc thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Sở Công Thương Hà Nội và Sở Công Thương Viêng Chăn giai đoạn 2022 - 2025, ký tại Viêng Chăn ngày 04/11/2022.

Tại hội nghị lần này, hai bên đã tập trung vào thảo luận các vấn đề như: nâng cao quản lý về chuyên môn trong ngành công thương, nâng cao trình độ nguồn nhân lực (cán bộ, công chức, viên chức); công tác bình ổn thị trường, khuyến mại tập trung, xúc tiến thương mại như triển lãm, phát triển hệ thống phân phối sản phẩm ODOP (Mỗi huyện một sản phẩm) và OCOP (Mỗi xã một sản phẩm), phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất, đưa hàng hóa vào các kênh phân phối của hai Thủ đô như siêu thị, trung tâm thương mại…; tổ chức các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm làng nghề.

Bên cạnh đó, hội nghị còn thảo luận về phát triển các sản phẩm thủ công của các làng nghề gắn với thiết kế mẫu mã sản phẩm, thân thiện với môi trường và phục vụ xuất khẩu; bàn giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ cho các làng nghề của Thủ đô Viêng Chăn tại các làng nghề của Hà Nội.

Ngoài ra, hai Sở còn tiếp tục triển khai các nội dung đã ký kết trong Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương Hà Nội và Sở Công Thương Viêng Chăn giai đoạn 2022-2025; đồng thời, tiếp tục triển khai các biên bản ghi nhớ của các doanh nghiệp hai Thủ đô trong đoàn xúc tiến thương mại tại Lào tháng 4/2023.

Trong những năm qua, hợp tác thương mại giữa thành phố Hà Nội và Lào tăng trưởng tốt. Mặc dù, giai đoạn năm 2020-2022 chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên vẫn đạt kết quả tích cực. Riêng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang Lào ước đạt 200 triệu USD (chiếm tỷ trọng 1,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội năm 2022), tăng 20% so với năm 2021. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Lào năm 2022: khoáng sản (chiếm tỷ trọng 14,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang Lào); cơ kim khí (chiếm tỷ trọng 14,4%); linh kiện điện tử - vi tính (chiếm tỷ trọng 5,3%).

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Anh/TTXVN

Kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội năm 2022 từ Lào ước đạt 211 triệu USD (chiếm tỷ trọng 0,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội năm 2022), tăng 12,6% so với năm 2021. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Lào năm 2022 là: nông sản các loại (chiếm tỷ trọng 14,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội từ Lào); phân bón các loại (chiếm tỷ trọng 12,2%); thực phẩm (chiếm tỷ trọng 6%).

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, hợp tác trong lĩnh vực công thương giữa Thủ đô Hà Nội, Việt Nam và Thủ đô Viêng Chăn, Lào không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là truyền thống hợp tác hữu nghị trên tinh thần chia sẻ lợi ích, cùng nhau phát triển.

Vừa qua, nhân dịp chuyến thăm chính thức Thủ đô Viêng Chăn - CHDCND Lào của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn. Sở Công Thương hai Thủ đô Hà Nội – Viêng Chăn đã đồng tổ chức thành công Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại, làng nghề tại Lào năm 2023.

Thông qua chương trình Đoàn công tác đã có 13 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được ký giữa doanh nghiệp Hà Nội với doanh nghiệp Lào; đồng thời, đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các làng nghề, doanh nghiệp của Hà Nội, Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Luang Prabang về phát triển vùng nguyên liệu; đưa hàng của Thủ đô Viêng Chăn tỉnh Luang Prabang vào hệ thống phân phối của Hà Nội và ngược lại.

"Lào là quốc gia có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp, thương mại đặc biệt là làng nghề, do đó ngành công thương Hà Nội luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác cùng ngành công thương Thủ đô Viêng Chăn", bà Trần Thị Phương Lan nhấn mạnh.

Bà Vanmany PHIMMASAN, Giám đốc Sở Công Thương Viêng Chăn cho biết, mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam là mối quan hệ thân thiết, lâu đời. Đoàn công tác rất cảm ơn UBND thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã chia sẻ rất nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực trong việc quản lý, phát triển ngành Công Thương của Hà Nội. Đoàn hy vọng sẽ tiếp thu thêm kinh nghiệm để áp dụng cho sự phát triển của ngành Công Thương Viêng Chăn.

Bà Vanmany PHIMMASAN, Giám đốc Sở Công Thương Viêng Chăn cũng bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tích cực thực hiện nội dung tại Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương Hà Nội và Sở Công Thương Viêng Chăn giai đoạn 2022-2025 ký tại Thủ đô Viêng Chăn ngày 04/11/2022.

Đặc biệt là trong những năm tới, Sở Công Thương Hà Nội xem xét, tổ chức những hoạt động giao dịch, xúc tiến thương mại tại Lào hiệu quả như: đoàn giao dịch xúc tiến thương mại, làng nghề tại Lào tháng 4/2023. Thông qua đó, hỗ trợ sản phẩm, doanh nghiệp, làng nghề hai bên cùng phát triển. Khuyến khích các doanh nghiệp của Hà Nội đầu tư tại Lào, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, hỗ trợ chuyển giao công nghệ,. Từ đó giúp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản… của Lào thâm nhập được vào kênh phân phối của Hà Nội và ra thế giới.

Nam Giang (TTXVN)
Tăng cường giao lưu, hợp tác khoa học Việt Nam - Lào
Tăng cường giao lưu, hợp tác khoa học Việt Nam - Lào

Chiều 30/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học giữa bốn bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN