Nâng cao chất lượng công tác xét xử

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo báo cáo, trong 3 năm qua, số lượng vụ án mà các Tòa án phải thụ lý, giải quyết tăng nhiều hơn những năm trước, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, các Tòa án đã có nhiều cố gắng hoàn thành chỉ tiêu về công tác xét xử, đáp ứng yêu cầu Quốc hội đề ra.

Từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/7/2017, ngành Tòa án giải quyết được hơn 1 triệu vụ án các loại. Mặc dù số lượng các vụ án phải thụ lý giải quyết tăng nhiều, nhưng hầu hết đều được giải quyết trong thời hạn quy định của pháp luật.

Với việc chú trọng làm tốt hoạt động tranh tụng, nên chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án tiếp tục được nâng lên. Việc xét xử vụ án hình sự cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đã hạn chế những trường hợp kết án oan người không có tội.

Những vụ án lớn, trọng điểm, nhất là án kinh tế, tham nhũng đều được Tòa án phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.

Bên cạnh đó, trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, vẫn còn tình trạng vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử, thời hạn hoãn phiên tòa. Việc áp dụng các quy định pháp luật về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp chưa đúng. Vẫn có những trường hợp áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật.

Trong công tác giải quyết các vụ án dân sự, vẫn còn để xảy ra các vi phạm trong quá trình thụ lý đơn khởi kiện; nhiều trường hợp tạm đình chỉ giải quyết vụ án thiếu căn cứ pháp luật, vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử.

Vẫn còn để xảy ra các vi phạm pháp luật tố tụng hoặc áp dụng pháp luật không đúng. Trong công tác xét xử các vụ án hành chính, tiến độ giải quyết nhìn chung còn chậm; tỷ lệ các bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán còn cao.

Khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, cải cách tư pháp là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta nhằm bảo vệ công lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hệ thống Tòa án nhân dân trong 3 năm qua với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ mang tính chất đột phá, Tòa án nhân dân các cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt tư pháp.

Đặc biệt chất lượng xét xử các vụ án được nâng lên góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của đất nước.

Từ những định hướng về cải cách tư pháp trong các nghị quyết của Đảng, quy định của Hiếp pháp và pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng xét xử, hướng đến xây dựng một nền tư pháp trong sạch, phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, mặc dù yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề và trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ, Thẩm phán cũng như điều kiện cơ sở vật chất, nhưng trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ cải cách tư pháp mà Nghị quyết số 49-NQ/TW đã đề ra về: nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử; khuyến khích việc giải quyết các tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải; tập trung làm tốt công tác đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án; từng bước thực hiện việc công khai hóa các bản án, quyết định của Tòa án; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; mở rộng nguồn bổ nhiệm các chức danh tư pháp để tuyển chọn những người có tâm huyết, đủ đức, đủ tài; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc chỉ đạo giải quyết các vụ việc quan trọng, phức tạp; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan; ưu tiên kinh phí phục vụ công tác xét xử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các Tòa án...

Lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao đã chủ động đề ra nhiều giải pháp rất cụ thể và tổ chức thực hiện quyết liệt trong toàn hệ thống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án.

Trên cơ sở quán triệt chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng công tác giải quyết xét xử các loại vụ án mà Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Từ đó, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cần có những ý kiến đóng góp thiết thực, đặc biệt là thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử của Tòa án nhân dân các cấp trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp nâng cao công tác xét xử trong thời gian tới như: Tăng cường bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; Công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án…

Xuân Tùng (TTXVN)
Xây dựng ngành Tòa án xứng đáng là chỗ dựa của nhân dân
Xây dựng ngành Tòa án xứng đáng là chỗ dựa của nhân dân

Sáng 15/1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2016. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN