Lưu luyến chia tay tàu thanh niên Đông Nam Á

Sau 4 ngày dừng chân tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 4/11 tại cảng Cát Lái, 329 đại biểu lãnh đạo và thanh niên các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản đã rời Việt Nam, tiếp tục chuyến hải trình trên con tàu Nippon Maru đến các nước ASEAN khác.


Phát biểu tại lễ tiễn tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật bản, ông Mai Việt Quế Sơn, Phó bí thư Thành Đoàn, cho biết đây là chương trình ý nghĩa, giúp thắt chặt thêm tình bạn chân thành của tuổi trẻ các nước Đông Nam Á. Hy vọng các thành viên của tàu sẽ có thêm nhiều kỉ niệm đẹp sau những ngày trải nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Gia đình nuôi và các bạn thanh niên tạm biệt nhau trước khi tàu rời Thành phố Hồ Chí Minh.


Ngoài ra, ông cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các đại biểu thanh niên khi dành nhiều tình cảm đối với đất nước, con người Việt Nam nói chung và người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.


Được biết, trong những ngày lưu lại thành phố, 329 đại biểu đã tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, tham quan và làm việc với các doanh nghiệp, trường học…và đặc biệt là tham gia chương trình ở nhà dân (homestay) để tìm hiểu và cảm nhận về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. 

Dù chỉ lưu lại vài ngày nhưng người dân và các bạn thanh niên đã có tình cảm gắn bó thân thiết nên khi chia tay nhiều bạn đã không cầm được nước mắt.


Các bạn thanh niên Nhật Bản lên tàu vẫy chào Việt Nam trong sự luyến tiếc

Bạn Wei Ping, quốc tịch Singapore, cho biết sự đón chào thân thiện, nồng ấm của người dân thành phố, đặc biệt là các thành viên trong “gia đình nuôi” đã khiến bạn cảm thấy ấm áp và gần gũi. Wei Ping đã đến Việt Nam 3 lần nhưng lần này bạn mới cảm nhận được hết những tình cảm, sự thân thiện của các bạn Việt Nam dành cho các bạn thanh niên Đông Nam Á. 


“Ở đây, tôi đã được trải nghiệm nhiều điều thú vị về ẩm thực, về văn hóa, lịch sử đất nước, con người Việt Nam. Khi về nước tôi sẽ giới thiệu về đất nước Việt Nam cho bạn bè, người thân về sự thân thiện này”, bạn Wei Ping cho biết thêm.

Gia đình cô Đào đã nhận nuôi hai bạn thanh niên Nhật Bản và Singapore. Gia đình cô đã dẫn hai bạn đi tham quan thành phố và giới thiệu nét văn hóa trong ẩm thực của Việt Nam.



 Là một trong nhiều gia đình nhận các bạn thanh niên Đông Nam Á làm con nuôi khi các bạn đến Thành phố Hồ Chí Minh, cô Nguyễn Thị Anh Đào (nhà ở quận 3) chia sẻ rằng để chào đón các bạn thanh niên đến với gia đình mình, cô đã nấu những món ăn đặc trưng của người Việt như: nem rán Hà Nội, cá kho tộ, phở… Đặc biệt, cô còn giới thiệu với các bạn trẻ về ý nghĩa của bữa cơm gia đình người Việt, đây là nét đặc trưng của văn hóa người Việt Nam.


 “Dù khá lạ lẫm với văn hóa trong bữa cơm gia đình Việt Nam nhưng các bạn trẻ người Nhật Bản, Singapore tỏ ra rất thích thú. Chính bữa cơm đầm ấm đã giúp gắn kết mọi người của các thành viên trong gia đình Việt Nam”, cô Anh Đào cho biết thêm.

Đại biểu Thành phố tặng hoa và quà lưu niệm cho các bạn thanh niên trước khi lên tàu rời thành phố.



 Phát biểu tại lễ tiễn, bạn Finona Margarita S.Aytona, lãnh đạo thanh niên của đoàn đại biểu Philippin đã thay mặt toàn thể thanh niên tham dự chương trình gửi lời cảm ơn đối với sự đón tiếp nồng hậu của Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua, đặc biệt là các gia đình tham gia chương trình homestay.

Hơn 1000 bạn thanh niên tham gia chương trình đã vẫy chào các bạn tàu thanh niên Đông Nam Á


Bạn Finona Margarita S.Aytona chia sẻ: “Dù chỉ lưu lại thành phố trong một thời gian ngắn nhưng lòng mến khách của người dân Việt Nam đã để lại nhiều kỉ niệm đẹp đối với các bạn trẻ tham gia hành trình lần này. Các thành viên đều mong muốn trở lại thành phố xinh đẹp và năng động này trong thời gian sớm nhất”.

Anh Trịnh Lê Anh (bìa phải) và 29 thành viên của đoàn Việt Nam sẽ cùng các bạn thanh niên Đông Nam Á, Nhật Bản tham gia hành trình dài hơn 50 ngày.

Khi lên tàu Nippon Maru các đại biểu thanh niên thả dây ruy băng xuống cảng để tạm biệt người dân Thành phố Hồ Chí Minh.


Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản rời Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14/11 để tiếp tục hành trình đến các quốc gia ASEAN khác.

Rời Việt Nam, Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản sẽ tiếp tục hành trình đến Thái Lan và các nước trong khu vực ASEAN.

Hoàng Tuyết
Đại biểu thanh niên các nước hào hứng trải nghiệm cuộc sống
Đại biểu thanh niên các nước hào hứng trải nghiệm cuộc sống

Những ngày ghé thăm Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trải nghiệm cuộc sống của người dân qua chương trình homestay (ở nhà dân), đại biểu thanh niên các nước tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 43 (SSEAYP) - năm 2016 cảm nhận rõ hơn về truyền thống văn hóa, con người Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN