Lực lượng quân đội hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Tại Khánh Hòa, các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã tích cực hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19. Các hoạt động hỗ trợ kịp thời của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thể hiện rõ chức năng đội quân công tác trong thời bình, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, xung kích trên tuyến đầu chống dịch.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cùng giáo viên dọn dẹp khu kí túc xá của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang để làm khu cách ly tập trung các đối tượng F1, F2 trên địa bàn tỉnh. 

Ngay khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng ở mức nguy cơ cao, Khánh Hòa đã chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch trong đó có cách ly tập trung công dân thuộc đối tượng  F1, F2.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 300 cán bộ, chiến sĩ đến Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang chuẩn bị khu vực cách ly. Chỉ trong buổi sáng 4/7, lực lượng này cùng với cán bộ, giáo viên nhà trường đã phân loại, vận chuyển toàn bộ cơ sở vật chất, dụng cụ học tập của sinh viên ở 3 dãy nhà thuộc khu ký túc xá của nhà trường vào khu vực quy định. Bên cạnh đó chuẩn bị khu vực nấu ăn, bảo đảm điện nước, vật chất sinh hoạt... cho khu cách ly.

Trực tiếp chỉ huy cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị khu vực cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Đại tá Trần Tấn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhà trường dọn dẹp, sắp xếp, bố trí thiết bị, dụng cụ sinh hoạt cần thiết phục vụ công dân dân cách ly một cách tốt nhất. Dự kiến khu vực này có khả năng đảm bảo phục vụ cách ly tập trung cho khoảng 1.000 công dân.

Bà Nguyễn Tuyết Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang cho biết, hiện nay, toàn bộ sinh viên của trường đang trong quá trình nghỉ hè, do đó nhà trường thuận lợi trong việc trưng dụng ký túc xá làm khu vực cách ly. Hiện nay, khu cách ly đã đi vào hoạt động, 215 công dân thuộc đối tượng F1, F2 trên địa bàn thành phố Nha Trang đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại đây từ chiều 4/7.

Chú thích ảnh
Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa kiểm tra bếp ăn khu cách ly công dân đối tượng F1, F2 tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. 

Tại buổi tiếp nhận các công dân đã thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phục vụ trong khu cách ly đã hướng dẫn công dân khai báo y tế, nội quy, quy định trong khu cách ly, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế, bảo đảm sắp xếp nơi ăn ở sinh hoạt với điều kiện tốt cho công dân. Các công dân thực hiện cách ly với thời gian 21 ngày và xét nghiệm 3 lần theo quy định.

Ngoài các công việc chuẩn bị, phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang làm việc với một số trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Nha Trang như, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Khánh Hòa… để phối hợp triển khai phương án thành lập khu vực cách ly tập trung nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19 đang diễn rất phức tạp như hiện nay.

Bên cạnh lực lượng bộ đội làm nhiệm vụ trên đất liền, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kịp thời chỉ đạo lực lượng trên toàn tuyến biên phòng tăng cường kiểm soát chặt chẽ thuyền viên, thủy thủ, tàu cá, tàu hàng từ các tỉnh, thành phố khác, nhất là từ Phú Yên cập bến tại tỉnh Khánh Hòa; lập tổ kiểm soát lưu động, cố định tại khu vực cửa sông, bãi ngang nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết không để xảy ra nhập cảnh trái phép bằng đường biển.

Lực lượng Biên phòng tổ chức tuyên truyền lưu động tại các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch trên địa bàn thành phố Nha Trang, tuyên truyền đến ngư dân trên biển về diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Đại tá Bùi Văn Hồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhiều đối tượng đã tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường bộ và đường biển. Do đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn tàu cá vi phạm về chống khai thác IUU cũng như người nhập cảnh trên biển.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cùng với các lực lượng y tế tiến hành phun khử khuẩn khu vực cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

Đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ phun thuốc khử trùng đối với những khu vực có ca dương tính với SARS-CoV-2. Tổ công tác của Vùng 4 Hải quân đã tiến hành phun thuốc khử trùng gần 17km2 bao gồm toàn bộ khu vực cảng Hòn Rớ, 5 cụm dân cư thôn Hòn Rớ 1, Hòn Rớ 2 của xã Phước Đồng và khóm Hà Ra của phường Vĩnh Phước. Những khu vực được phun khử trùng, làm sạch môi trường được địa phương xác định là điểm đang bùng phát dịch với các ca mắc trong cộng đồng. Đây là những nơi được xác định liên quan đến ca nữ bệnh nhân 17725, 37 tuổi ở Phú Yên.

Trước đó, vào cuối tháng 6 đơn vị này đã cử lực lượng chuyên môn hóa học của Vùng tổ chức phun khử khuẩn tại một số khu vực và hỗ trợ vật tư y tế cho tỉnh Phú Yên.

Đến sáng 5/7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 24 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Riêng từ ngày 3 đến 5/7, toàn tỉnh ghi nhận 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều liên quan đến bệnh nhân 17725 ở Phú Yên từng đến cảng Hòn Rớ. Trước đó (từ ngày 23/6 đến 1/7) tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 4 ca gồm, bệnh nhân 13960 (chủ quán cơm ở Tuy Hòa), bệnh nhân 17599 (cháu của bệnh nhân 13960), bệnh nhân 14249 và bệnh nhân 18261 (mẹ và con ở phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh trở về từ Hà Tĩnh).

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện phong tỏa 5 thôn ở xã Phước Đồng, một thôn tại xã Vĩnh Lương, 3 tổ dân phố phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang khẩn trương đưa trường hợp F1 đi cách ly tập trung và tổ chức xét nghiệm; đồng thời truy vết khoanh vùng, cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế…

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)
Khánh Hòa khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến người dương tính với SARS-CoV-2
Khánh Hòa khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến người dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 24/6, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công điện khẩn 5622 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp truy vết, kiểm soát dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN