Lực lượng Công an chủ động phòng, chống thiên tai, bão lũ, phòng thủ dân sự

Sáng 4/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, tổ chức phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và công tác phòng thủ dân sự năm 2026 của lực lượng Công an nhân dân.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Những thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, nguồn nước, an ninh mạng tiếp tục tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các quốc gia, khu vực, trong đó có Việt Nam. Đáng chú ý, trong những ngày vừa qua, Venezuela đã phải hứng chịu thảm họa động đất đặc biệt nghiêm trọng khiến gần 2.300 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người mất tích, thiệt hại về tài sản là hết sức nặng nề.

Trong nước, thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra trong 6 tháng đầu năm 2026 mặc dù giảm so với cùng kỳ năm 2025, tính đến ngày 30/6/2026, thiên tai đã làm 30 người chết, 56 người bị thương; 62 nhà sập đổ, 20.605 nhà hư hỏng, tốc mái, ước tính thiệt hại khoảng 546,2 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cho biết, trong thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích nơi tuyến đầu trong công tác phòng thủ dân sự; phòng, chống thiên tai. Lực lượng Công an nhân dân đã khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Trong đó, triển khai có hiệu quả các văn bản thỏa thuận hợp tác với các nước, tập trung thực hiện tốt các nội dung phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có các thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; trao đổi thông tin, tài liệu kỹ thuật và chuyển giao công nghệ phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự; ưu tiên tiếp nhận công nghệ và dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại.

Đáng chú ý, trong những ngày vừa qua, trước thảm họa động đất đặc biệt nghiêm trọng tại Venezuela, Bộ Công an Việt Nam đã nhanh chóng cử lực lượng đặc biệt sang hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai; đoàn công tác quy tụ hơn 40 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và tìm kiếm nạn nhân cùng các trang thiết bị chuyên dụng, thiết bị dò tìm hiện đại cùng hơn 20 tấn hàng hóa gồm nhu yếu phẩm và thuốc men để kịp thời tiếp tế cho vùng thảm họa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong triển khai ứng phó khắc phục bão và mưa lũ, còn một số khó khăn, vướng mắc: công tác dự báo, cảnh báo tác động, ảnh hưởng, thiệt hại do bão, mưa lũ còn hạn chế. Vẫn còn tình trạng một số người dân chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo, khuyến cáo của cơ quan chức năng trong phòng, chống bão và mưa lũ, không chịu di dời dẫn tới thiệt hại về người và tài sản. Các phương tiện ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu cấp bách của địa phương, kỹ năng điều khiển và sử dụng các phương tiện cứu hộ của cán bộ, chiến sỹ còn hạn chế, chưa thành thạo. Nguồn lực về kinh phí, trang thiết bị, phương tiện để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai chưa đáp ứng được yêu cầu. Lực lượng làm nhiệm vụ các cấp đều hoạt động kiêm nhiệm, số lượng biên chế ít, khối lượng công việc nhiều. Công tác tuyên truyền kỹ năng phòng, chống thiên tai trực tiếp tại các địa bàn cơ sở, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa còn hạn chế...

Đổi mới tư duy sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro

Chú thích ảnh
Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua; qua đó đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng làm giảm thiệt hại tối đa về người và tài sản tại các địa phương, là điểm tựa vững chắc, được nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao...

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh phải xác định rất rõ tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với Chính phủ về công tác phòng thủ dân sự; phòng, chống thiên tai. Trên cơ sở đó, Công an các đơn vị, địa phương phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và phòng thủ dân sự, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

“Bảo vệ tính mạng của người dân là cao nhất, trên hết” – Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh và yêu cầu xác định rõ đây là mệnh lệnh chiến đấu, mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ Công an nhân dân. Bởi khi người dân gặp nạn, lực lượng Công an chính là nơi được người dân tìm đến, tin cậy và trông đợi. Đây vừa là vinh quang, vừa là trách nhiệm trước nhân dân.

Trung tướng Đặng Hồng Đức cũng nhấn mạnh phải thay đổi tư duy sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro. Từ đó Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nắm vững địa bàn, thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố, sạt lở, ngập lụt, bị ảnh hưởng do thiên tai; thường xuyên tham mưu với các cấp chính quyền để chủ động các công tác phòng ngừa và triển khai nhiệm vụ.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn thời gian qua, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ “thiện chiến” cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ trong từng tình huống mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, thiên tai, hạn hán, cháy nổ... Công an các đơn vị tiếp tục triển khai tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; phát huy sự tham gia của lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; huy động sự chung tay của người dân...

Chú thích ảnh
Hội nghị trực tuyến quán triệt, tổ chức phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và công tác phòng thủ dân sự năm 2026; cao điểm ứng phó với bão số 1(Maysak). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thời gian tới, dự báo tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều nguy cơ về khô hạn kéo dài, thiếu nước sản xuất, sinh hoạt, cháy rừng,... Lực lượng Công an phải chủ động mọi phương án, từ phương tiện, thiết bị đến con người.

Hiện nay bão số 1 đã di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và dự báo sẽ gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an và chính quyền địa phương để khẩn trương triển khai các phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế.

Xuân Tùng (TTXVN)
Bão số 1 tiếp tục đổi hướng về khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)
Bão số 1 tiếp tục đổi hướng về khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 1 giữ nguyên cường độ với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, tiếp tục đổi hướng Bắc Tây Bắc, trước đó lúc 10 giờ ngày 4/7 là hướng Tây Bắc, hướng về khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN