Lũ tiếp tục lên cao, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, chiều 3/12, lũ trên các sông ở Bình Định đang lên; lũ trên sông Ba dao động theo điều tiết của hồ chứa thủy điện; các sông khác ở Quảng Ngãi, Phú Yên có dao động.

Nước sông Trà Khúc chảy qua địa phận thành phố Quảng Ngãi. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Tính đến 16 giờ ngày 3/12, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc ở mức 4,75m, dưới báo động 2 là 0,25m; trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ là 3,82m, trên báo động 2 là 0,32m; trên sông Lại Giang (Bình Định) tại Bồng Sơn là 7,16m, trên báo động là 0,16m; các sông khác ở Bình Định, Phú Yên ở mức báo động 1 và dưới báo động 1.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Bình Định tiếp tục lên, lũ trên sông Ba dao động theo điều tiết của hồ thủy điện; các sông ở Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và Gia Lai và một số khu vực thuộc Quảng Ngãi, Bình Định.

Hiện nay ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã đầy nước, nguy cơ cao xảy ra sự cố mất an toàn đối với các hồ chứa ở khu vực này. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 1-2.

Dự báo thời tiết đêm 3/12 và ngày 4/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ  22 - 25 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên từ 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 52 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 22- 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 22- 25 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 65 - 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C; phía Nam 28-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 59 - 96%, nhiệt độ thấp nhất từ 20- 23 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 3/12 và chiều tối 4/12 có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ đến hết 5/12, cảnh báo lũ trên các sông
Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ đến hết 5/12, cảnh báo lũ trên các sông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung từ 3 - 5/12. Bắc Bộ duy trì thời tiết lạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN