Liên hoan nghệ thuật đường phố đầu tiên ở Hà Nội

Ngày 28/9, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Liên hoan nghệ thuật đường phố lần thứ nhất năm 2013. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt cao điểm của chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội”, chào mừng kỷ niệm 59 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2013).

Những màn nhảy đẹp mắt trong loại hình nghệ thuật allstyle showcase tại sân khấu chính của liên hoan nghệ thuật đường phố. Ảnh: tuoitre.vn


Liên hoan thu hút 120 đội nhóm, cá nhân tham gia chơi, tập luyện và thi các môn: Patin, Freestyle football, Allstyle showcase là những bộ môn nghệ thuật đang được giới trẻ đặc biệt quan tâm. Liên hoan nghệ thuật đường phố được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ đam mê, khao khát được thể hiện cá tính và phong cách bản thân. Đây cũng là ngày hội để các bạn trẻ được thử thách, được sống và vui hết mình với những trào lưu giải trí lành mạnh trong hoạt động đời sống của giới trẻ, qua đó thúc đẩy phong trào nghệ thuật đường phố chuyên nghiệp tại Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết, sau gần một tháng triển khai và thông tin sâu rộng trên toàn thành phố, Liên hoan nghệ thuật đường phố thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ Thủ đô. Thông qua Liên hoan, Đoàn thanh niên thành phố mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phù hợp với tâm lý của giới trẻ. Từ đó, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút các bạn trẻ tham gia vào các hoạt động, phong trào do Đoàn - Hội thanh niên tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu nhi Thủ đô.

Để nâng cao chất lượng và tăng tính chuyên nghiệp của Liên hoan, Ban tổ chức đã mời một số chuyên gia nổi tiếng đang được các bạn trẻ mến mộ, yêu thích tham gia vào thành phần ban giám khảo của chương trình gồm: Nguyễn Viết Thành (trưởng nhóm Big Toe), Đỗ Kim Phúc (đương kim vô địch bóng đá nghệ thuật toàn Châu Á), Trần Quang Linh – Nguyễn Văn Khánh (vô địch Patin Đông Nam Á 2011)…

Kết thúc Liên hoan nghệ thuật đường phố, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho các cá nhân tiêu biểu: Nhâm Sỹ Hưng (Patin), Đoàn Ngọc Nam (Freestyle football), Vietdance Crew (Allstyle showcase) cùng nhiều giải nhì, ba, khuyến khích.


Kim Anh

Liên hoan nghệ thuật đường phố “Tôi yêu Hà Nội”

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư thành đoàn Hà Nội, hưởng ứng chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2013, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Liên hoan nghệ thuật đường phố với chủ đề “Tôi yêu Hà Nội”, vào ngày 28/9, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN