Lễ viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang nghiêm trên khắp nước Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong hai ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lào 25 - 26/7, đã có hàng trăm đoàn đại biểu gồm các cơ quan Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương của Lào, các phái đoàn ngoại giao nước ngoài tại Lào và các đoàn, hội người Việt Nam trên khắp nước Lào đến viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Viêng Chăn và các Tổng lãnh sự Việt Nam ở khắp ba miền Bắc, Trung và Nam Lào.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN tại Lào

Ghi sổ tang, các đoàn đều bày tỏ niềm tiếc thương và chia sẻ những đau thương, mất mát của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực, tài ba, nhân hậu và bình dị - người đã cống hiến không biết mệt mỏi cả cuộc đời vì đất nước và vì nhân dân Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng. Các đoàn mong rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục đưa đất nước Việt Nam phát triển tiến lên, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.

Trong hai ngày 25 và 26/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn đã đón hơn 110 đoàn khách đến viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong không khí trang nghiêm, các đoàn khách nghiêng mình trước vong linh Tổng Bí thư để bày tỏ lòng thành kính và sự tôn trọng, cũng như sự chia sẻ và cảm thông trước những đau buồn của người dân cả nước Việt Nam; thể hiện sự đồng cảm, tình đoàn kết với Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam. 

Trong khi đó, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở tỉnh Pakse (Nam Lào), trong hai ngày 25 - 26/7 cũng đã đón hơn 50 đoàn khách đến viếng và ghi sổ tang; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang (Bắc Lào) đón hơn 50 đoàn đến viếng và ghi sổ tang; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đón hơn 30 đoàn đến viếng và ghi sổ tang. 

Đặc biệt, trong hai ngày 25 - 26/7, Đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh Huaphan (Bắc Lào) đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Văn phòng tỉnh, với sự tham dự của lãnh đạo và chính quyền tỉnh Huaphan.

Còn tại tỉnh Xiengkhoang (Bắc Lào), Đảng bộ, chính quyền tỉnh Xiengkhoang và Ban Quản lý người Việt Nam tỉnh Xiengkhoang, cùng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, cũng chủ trì tổ chức trọng thể Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Xiengkhoang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi, nhưng những tình cảm và hình ảnh về một nhà lãnh đạo bình dị, mẫu mực, kiên trung, liêm khiết và luôn vì nước, vì dân sẽ còn mãi được lưu giữ trong tâm khảm và tiềm thức của bạn bè quốc tế. Người dân Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là ở Lào, sẽ mãi ghi nhớ công ơn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, cũng như những đóng góp của Tổng Bí thư trong việc vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực về cho người dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần: Hàng trăm tổ chức nhân dân toàn thế giới tiếc thương, chia buồn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần: Hàng trăm tổ chức nhân dân toàn thế giới tiếc thương, chia buồn

Những ngày qua, hàng trăm tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cá nhân (là những bạn bè, đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên) từ khắp nơi trên thế giới đã gửi điện, thư, thông điệp chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên Trung ương và địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN