Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Anh và Maroc

Theo phóng viên TTXVN tại London, tối 12/9 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 78 Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Quốc gia Anh ở thủ đô London.

Chú thích ảnh
Quốc ca hai nước được cử hành trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách tham dự. Ảnh: Hải Vân

Tham dự Lễ kỷ niệm có Bộ trưởng phụ trách Scotland Alister Jack; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anne-Marie Trevelya; Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Lucy Neville-Rolfe; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ liên đảng (APPG) quan tâm tới Việt Nam Wayne David; Đặc phái viên của Thủ tướng Anh về thương mại với Việt Nam, Brunei, Myanmar và Thái Lan Mark Garnier; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng hơn 300 khách mời là các nghị sĩ Quốc hội, quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh doanh và Thương mại, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, địa phương của Anh; đại diện các tổ chức quốc tế tại Anh và các hiệp hội người Việt tại Anh.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long phát biểu chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam và điểm lại  các dấu ấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Anh trong 50 năm qua. Ảnh: Hải Vân

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long ôn lại thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, mở ra chương mới trong lịch sử dân tộc. Kể từ đó, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn để bảo vệ đất nước, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, một đất nước hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, có quan hệ tốt với các quốc gia và tích cực đóng góp vào việc duy trì hoà bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Đề cập tới quan hệ Việt Nam - Anh, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023, hai nước cũng đồng thời kỷ niệm mối quan hệ sâu sắc giữa hai nền kinh tế và người dân hai nước, đã được hình thành từ 350 năm trước theo những tư liệu được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Anh và được trưng bày tại buổi lễ.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long cùng quan khách tham dự nâng ly chúc mừng Quốc khánh Việt Nam và sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Anh. Ảnh: Hải Vân

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long khẳng định quan hệ giữa hai nước đang trong giai đoạn tốt đẹp hơn bao giờ hết trên mọi lĩnh vực, được củng cố bởi các cơ chế hợp tác, tạo cơ sở cho các cuộc gặp thường niên giữa lãnh đạo các bộ Ngoại giao, Nội vụ, Quốc phòng, Thương mại và Kinh doanh của hai nước cũng như trao đổi giữa hai Quốc hội. Hai bên duy trì các chuyến thăm cấp cao nhất, trong đó có 3 chuyến thăm Anh của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi năm 2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong năm 2022 và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào năm 2023. Lãnh đạo hai nước cũng thường xuyên họp mặt tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc (LHQ), Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và các cuộc họp Anh - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), củng cố nền tảng chính trị cho hợp tác hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long nhận định hướng đến 50 năm tới, Việt Nam và Anh có tiềm năng lớn để nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước, khi Việt Nam tiếp tục chính sách hòa nhập sâu rộng và tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Anh, và Anh theo đuổi chính sách tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và coi Việt Nam là một trong những ưu tiên hợp tác hàng đầu.

Chú thích ảnh
Quốc vụ khanh Ngoại giao Anh Anne-Marie Trevelyan phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Vân

Về phía Anh, phát biểu tại sự kiện nói trên, Quốc vụ khanh Anne-Marie Trevelyan cho biết quan hệ Việt Nam - Anh phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, từ giao lưu nhân dân tới hợp tác thương mại, giáo dục, an ninh và chuyển đổi năng lượng sạch. Bà Trevelyan tin tưởng rằng mối quan hệ tốt đẹp này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, khẳng định lãnh đạo, doanh nghiệp và người dân hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị nồng ấm và cùng có lợi giữa hai quốc gia.

Chú thích ảnh
Sự kiện đã thu hút rất nhiều quan khách tới tham dự. Ảnh: Hải Vân

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, thân mật, để lại ấn tượng tốt đẹp với các đối tác, bạn bè Anh và quốc tế, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt ở sở tại.

Trong khi đó, tại Maroc, theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Đại sứ quán Việt Nam ở sở tại đã tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9 tại khuôn viên Đại sứ quán ở thủ đô Rabat.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Thị Thu Hà phát biểu tại buổi lễ. 

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Văn hóa Mohammed Mehdi Bensaid - đại diện Chính phủ Maroc, Tổng Thư ký Đảng Xác thực và Hiện đại (PAM) kiêm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Abdellatif Ouahbi, Tổng Thư ký Đảng Tiến bộ và Xã hội (PPS) Mohamed Nabil Benabdallah, Cao ủy  phụ trách cựu chiến binh - Chủ tịch Hội Hữu nghị Maroc - Việt Nam Mostapha El Ktiri và nhiều lãnh đạo, đại diện Thượng viện, Hạ viện, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành của Maroc, các Đại sứ, Đại biện các nước tại Rabat, cùng đông đảo kiều bào, sinh viên Việt Nam và bạn bè Maroc. Chủ tịch Thượng viện Maroc Naam Miyara đã gửi hoa chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam nhân dịp này.

Buổi lễ được mở đầu bằng màn hợp xướng quốc ca Việt Nam và Maroc do các sinh viên Việt Nam tại Ma-rốc trình diễn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Maroc Đặng Thị Thu Hà đã điểm lại mốc son 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đồng thời khẳng định sau 78 năm độc lập và phát triển, Việt Nam đã không ngừng thúc đẩy hoà bình và hợp tác trong khu vực châu Á cũng như trên toàn thế giới, nỗ lực trở thành đối tác đáng tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đại sứ Đặng Thị Thu Hà cũng cho biết quan hệ giữa Việt Nam và Maroc ngày càng phát triển tốt đẹp về mọi mặt, từ trao đổi đoàn đến hợp tác trong các lĩnh vực, đặc biệt trao đổi thương mại năm 2022 đã đạt 325 triệu USD, tăng hơn 40% so với năm 2021. Đại sứ quán và cộng đồng người Việt cũng đã xây dựng công trình Cổng Việt Nam tại Maroc và tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa giữa hai nước. Việc môn võ cổ truyền và Vovinam được hàng chục nghìn người Maroc tập luyện cũng là một trong những nét tỏa sáng của văn hóa Việt Nam ở sở tại. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Mohammed Mehdi Bensaid phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Maroc, Bộ trưởng Bensaid phát biểu khẳng định: "Trong hơn 6 thập kỷ qua, mối quan hệ giữa Maroc và Việt Nam đã không ngừng phát triển, dựa trên nền tảng của những điểm tương đồng giữa hai nước như đều là những dân tộc dũng cảm trong bảo vệ chủ quyền, năng động trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, những nền văn hóa đậm đà bản sắc… Cổng Việt Nam được xây dựng ở Maroc năm 2022 và Cổng Maroc được xây dựng ở Việt Nam từ năm 1963 mang đậm bản sắc văn hóa và kỹ năng thủ công khéo léo của người dân hai nước cùng cộng đồng những gia đình Maroc - Việt Nam, là những biểu tượng tốt đẹp cho mối quan hệ lâu đời giữa hai dân tộc". 

Nhiều quan khách cũng có dịp chia sẻ, hồi tưởng lại những câu chuyện về tinh thần anh dũng của Việt Nam trong kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, về sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong phát triển kinh tế thời gian qua, đồng thời bày tỏ tình cảm yêu mến, đánh giá cao Việt Nam.` 

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Thị Thu Hà cũng chào từ biệt bạn bè và cộng đồng người Việt do sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Maroc.

Trong bầu không khí vui vẻ, thân tình, các vị khách đã được thưởng thức một chương trình biểu diễn múa và nhạc dân tộc cùng các món ăn truyền thống được trưng bày dưới hình thức chợ quê Việt Nam.

Minh Hợp, Hải Vân, Phong Hà, Nguyễn Tú (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mozambique
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mozambique

Theo phóng viên TTXVN tại miền Nam châu Phi, tối 12/9 (theo giờ địa phương), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã dự lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2023) do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique trang trọng tổ chức tại thủ đô Maputo. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN