Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ 4, từ trái sang) dự và dâng hương tại lễ hội Tây Thiên. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc và đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương.
Lễ hội Tây Thiên được tổ chức từ ngày 15 - 17/2 âm lịch hằng năm để tưởng nhớ và tri ân công đức lớn lao của Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu, Chính Vương phi của Hùng Chiêu vương thứ VII - người đã có công lớn trong việc giúp vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước, chiêu mộ quân sỹ, củng cố vương triều. Đây là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân; góp phần giới thiệu, quảng bá về con người và văn hóa, du lịch của địa phương.
Lễ hội được tổ chức với phần lễ gồm: Lễ cáo, lễ rước kiệu, lễ khai mạc, lễ dâng hương và lễ tạ. Chương trình khai mạc lễ hội có thêm màn trống hội và hoạt cảnh chèo “Quốc Mẫu Tây Thiên”; qua đó góp phần khắc họa đậm nét bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời giúp tăng trải nghiệm cho du khách về Tây Thiên trẩy hội.
Để thu hút du khách, Ban Tổ chức đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động hấp dẫn như: Hội chợ thương mại - du lịch; Liên hoan hát văn, hát chầu văn; biểu diễn hát văn, hát chầu văn tại khu vực đền Thượng Tây Thiên; giải bóng chuyền, kéo co, cờ tướng; hội thi làm bánh chưng và bánh giầy; hội trại thanh niên; trình diễn áo dài truyền thống và giao lưu dân ca Soọng cô; Giải đua xe đạp đường trường “Về đất Mẫu Tây Thiên”…
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nghi lễ dâng hương tại đền Mẫu Tây Thiên. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Lễ hội Tây Thiên được coi là một trong những lễ hội lớn ở miền Bắc và được tổ chức vào giữa mùa Xuân, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái. Để quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch tâm linh, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp cùng phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ hội năm 2025.
Bí thư huyện Tam Đảo Nguyễn Mạnh Tuấn thực hiện nghi thức đánh trống khai hội Tây Thiên. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Địa phương bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho việc thu, phát sóng; củng cố hạ tầng mạng lưới, bổ sung các trạm thu phát sóng di động 4G tại khu vực lễ hội; có phương án dự phòng về vật tư, trang thiết bị và nhân lực đáp ứng kịp thời các nhu cầu về thông tin liên lạc cho các hoạt động của lễ hội được thông suốt. Lực lượng Công an tập trung bảo đảm tình hình an ninh, trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội.
Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo Trần Thái Sơn (giữa) thực hiện nghi lễ tại lễ hội Tây Thiên. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Tây Thiên là một quần thể kiến trúc cổ với chùa, đền, miếu, bia đá... mang đậm dấu ấn của lịch sử và văn hóa. Năm 2015, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2020, tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.