Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh gặp mặt kiều bào tiêu biểu

Sáng 7/1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu, nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023.

Chú thích ảnh
Ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị. 

Khẳng định lãnh đạo Thành phố luôn dành tình cảm đặc biệt, trân quý đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố để phục hồi kinh tế - xã hội trong giai đoạn sau đại dịch COVID-19, giữ vững là ngọn cờ đầu của cả nước trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2022, có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về trí lực, vật lực, nguồn lực “mềm” cho sự phát triển. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Văn Hiếu gửi lời cảm ơn và tri ân những đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài thời gian qua, luôn hướng về quê hương đất nước, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nguồn kiều hối của đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài gửi về đã bổ sung nguồn lực cho Thành phố thực hiện hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. 

Chú thích ảnh
Ông Lê Duy Cân, kiều bào Đức, quan tâm đến các quy định tạo điều kiện cho các tri thức kiều bào trở về đóng góp cho sự phát triển Thành phố và Việt Nam. 

Chia sẻ Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Phó Bí thư Thành ủy cho biết, Nghị quyết khẳng định TP Hồ Chí Minh tiếp tục là động lực, đầu tàu, dẫn dắt trong vai trò của một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới. Thành quả phát triển TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước; khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Bà Mimi Vũ, kiều bào Mỹ, chia sẻ những cảm xúc sau một thời gian trở về làm ăn, sinh sống tại Việt Nam. 

Lãnh đạo Thành phố kêu gọi đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục quan tâm, chia sẻ với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và tâm huyết cùng chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là những nội dung trọng tâm về định hướng phát triển ngành nghề, xây dựng thể chế kinh tế, thể chế hành chính, cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt, đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực... Đây là những vấn đề vừa có tính chất lý luận khoa học vừa có tính thực tiễn, liên quan đến việc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung của đất nước.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Trung (ngoài cùng bên phải), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và ông Võ Thành Chất (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố, trao Bằng khen của UBND Thành phố cho 3 kiều bào có những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Cảm ơn tình cảm, sự trân trọng của lãnh đạo Thành phố, đại diện người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu bày tỏ sự tự hào và chúc mừng những thành quả kinh tế - xã hội mà TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm qua; đánh giá cao tầm nhìn, sự quyết tâm và đoàn kết của lãnh đạo, doanh nghiệp và nhân dân Thành phố mang lại sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao, tâm huyết với những phương hướng, mục tiêu phát triển của Thành phố trong thời gian tới; khẳng định sẵn sàng làm hết sức mình và vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đóng góp cả về kiến thức, nguồn lực và tài chính cho sự phát triển bền vững của TP Hồ Chí Minh và đất nước trong tương lai.

Ghi nhận, cảm ơn những ý kiến đóng góp, hiến kế cho sự phát triển Thành phố của đại diện kiều bào tiêu biểu, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cảm ơn những đóng góp thầm lặng mà cao cả của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua; khẳng định trong quá trình xây dựng và phát triển, thực hiện khát vọng vươn lên của Thành phố trở thành một đô thị thông minh, trung tâm nhiều mặt của đất nước và khu vực.

Chú thích ảnh
Thượng tá Võ Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hồ Chí Minh, giới thiệu một số quy định pháp luật xung quanh vấn đề xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú đối với kiều bào hồi hương.

TP Hồ Chí Minh rất mong muốn đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đóng góp nguồn lực tri thức trình độ cao; tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực Thành phố ưu tiên và kiều bào có khả năng. TP Hồ Chí Minh chào đón và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trở về đầu tư, kinh doanh, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Thành phố, nhất là các lĩnh vực đang cần nguồn lực như y tế, giáo dục, thể dục - thể thao…

Trước đó, ngày 6/1, đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài về tham dự chương trình Họp mặt kiều bào mừng Xuân Quý Mão năm 2023 tại TP Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh; tham quan các điểm du lịch, văn hóa truyền thống của Thành phố và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; tham gia chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Bài, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Ngày càng nhiều kiều bào tham gia đóng góp nguồn lực cho đất nước
Ngày càng nhiều kiều bào tham gia đóng góp nguồn lực cho đất nước

Trong khuôn khổ chương trình thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, sáng 28/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nêu rõ, nhờ công tác thu hút nguồn lực kết hợp hiệu quả với công tác đại đoàn kết dân tộc, ngày càng nhiều kiều bào tham gia đóng góp nguồn lực kinh tế, nguồn lực tri thức và nguồn lực “mềm” cho đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN