Lãnh đạo Bộ Nội vụ thăm, chúc mừng các giám mục, linh mục tại Tòa Giám mục Phú Cường

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2019, năm mới 2020, ngày 19/12, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dẫn đầu cùng Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đã đến thăm, chúc mừng các giám mục, linh mục tại Tòa Giám mục Phú Cường và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh, năm mới đến các vị giám mục, linh mục tại Tòa Giám mục Phú Cường và đồng bào Công giáo tỉnh Bình Dương vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (thứ tư bên phải qua) thăm chúc mừng Giáng sinh tại Tòa giám mục Phú Cường. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các giám mục, linh mục tại Tòa Giám mục Phú Cường và đồng bào Công giáo thời gian qua đã góp phần cùng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội. Các giám mục, linh mục tại Tòa Giám mục Phú Cường và đồng bào Công giáo trong giáo phận đã có nhiều đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn xác định, nhất quán việc tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt tôn giáo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương tiếp tục tạo điều kiện để đồng bào Công giáo trên địa bàn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng với tỉnh chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
Thay mặt Giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường khẳng định: Chuyến thăm của Đoàn công tác Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đến Giáo phận Phú Cường nhân dịp lễ Giáng sinh đã cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đến đồng bào Công giáo đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
 
Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước vui mừng thông báo với Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Đoàn công tác, thời gian qua, các giám mục, linh mục của Tòa Giám mục Phú Cường đã vận động đồng bào Công giáo trong giáo phận chung sức, chung lòng cùng xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng bào Công giáo là lao động nhập cư đến tỉnh Bình Dương sinh sống, lao động, học tập trong giáo phận luôn được quan tâm. Bên cạnh đó, các giám mục, linh mục thường xuyên động viên đồng bào Công giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chung sức cùng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Đồng bào Công giáo Đắk Lắk chung sức xây dựng quê hương
Đồng bào Công giáo Đắk Lắk chung sức xây dựng quê hương

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, làm thay đổi diện mạo của nhiều vùng nông thôn tại Đắk Lắk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN