Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thành công Ngày Bầu cử

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam, tính đến 19 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh có 644.226 cử tri đi bầu cử, đạt 99,07% tổng số cử tri trong tỉnh; trong đó huyện Kim Bảng có số cử tri đi bầu cử cao nhất, đạt 99,95%; huyện Lý Nhân có số cử tri đi bầu cử thấp nhất, đạt 98,21%. Tỉnh có 521/777 khu vực bỏ phiếu cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy bỏ lá phiếu đầu tiên tại đơn vị bầu cử số 1 phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Cuộc bầu cử tại tất cả các khu vực bỏ phiếu diễn ra liên tục, đảm bảo đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, không có vụ việc phức tạp phát sinh. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm, không có ca mới phát sinh.

Tỉnh Hà Nam được ấn định 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu được bầu là 6 người; 12 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với 50 đại biểu được bầu; 43 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện với 201 đại biểu được bầu; 696 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã với 2.708 đại biểu được bầu.

* Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ cho biết, đến 20 giờ ngày 23/5, thành phố đã hoàn thành công tác bầu cử. Thành phố đã có 946.865/948.687 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,84%.

Chú thích ảnh
Cử tri tham gia bầu cử tại Tổ bầu cử số 18 phường Cái Khế, quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Huyện Phong Điền và quận Thốt Nốt là hai địa phương có số lượng cử tri đi bầu đạt 100%; kế đó là quận Bình Thủy và quận Ô Môn lần lượt đạt 99,99% và 99,999%. Địa phương có số cử tri thấp nhất đi bầu đạt 99,26%.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố cho biết, đến thời điểm này, cuộc bầu cử trên địa bàn Cần Thơ cơ bản thành công tốt đẹp. Kết quả trên có được là nhờ các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngay từ đầu. Trong Ngày Bầu cử 23/5, từ rất sớm, cử tri của thành phố đã thể hiện tinh thần, ý thức để đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân đối với đất nước.

Cử tri đến các điểm bầu cử đều nghiên cứu kỹ tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên nhằm lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Bên cạnh đó, cử tri thành phố Cần Thơ rất có ý thức trong việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. Khi đến các điểm bầu cử, cử tri đều tiến hành khai báo y tế, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, giữ khoảng cách khi tham gia bầu cử.

Theo ông Nguyễn Xuân Hải, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong Ngày Bầu cử được đảm bảo. Các lực lượng chức năng đã tham gia hướng dẫn, điều tiết giao thông, tạo thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Cử tri đi bầu đúng theo thời gian được hướng dẫn, không có tình trạng tập trung quá đông người trong một thời điểm.

*Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, tất cả các khu vực bỏ phiếu bầu cử của tỉnh Hà Giang đã hoàn thành bỏ phiếu với số cử tri tham gia là 538.055 người, đạt 99,96% tổng số cử tri của tỉnh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng cùng cử tri cao tuổi của thành phố Hà Giang bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang cho biết, nhiều đơn vị có số cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 99,99% như các huyện Bắc Mê, Hoàng Su Phì… Các tổ bầu cử đã khai mạc sớm hơn để cử tri đi bỏ phiếu vì sau đó cử tri đi chợ phiên ngày Chủ nhật theo phong tục địa phương.

Là tỉnh miền núi biên giới, nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song Ủy ban Bầu cử các cấp đã chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, sẵn sàng các phương án để cuộc bầu cử diễn ra thành công tại 1.475 điểm bầu cử trong toàn tỉnh.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được bảo đảm, không xảy ra vấn đề phức tạp gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Tất cả các tổ bầu cử và cử tri thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm 5K của ngành Y tế.

*Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng, khi hoàn thành việc bỏ phiếu ở tất cả 1.260 tổ bầu cử, toàn tỉnh đã có 986.671 cử tri đi bầu, đạt 99,93% tổng số cử tri của tỉnh. Các tổ kiểm phiếu kết thúc việc bỏ phiếu và đang bước vào quy trình kiểm phiếu.

Chú thích ảnh
 Sư sãi bỏ phiếu tại Phường 6, thành phố Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Số lượng cử tri đi bầu đạt cao là nhờ công tác tuyên truyền, vận động của các ngành, địa phương trong tỉnh. Cử tri chấp hành đầy đủ quy định, nguyên tắc, thể lệ tại phòng bỏ phiếu, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Hầu hết cử tri tìm hiểu thông tin về người ứng cử để lựa chọn bầu người có tài, có đức, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của dân.

Tại mỗi tổ bầu cử, có ít nhất một cán bộ phụ trách y tế để tuyên truyền, hướng dẫn đo thân nhiệt, khai báo y tế, chuẩn bị nước rửa tay khử khuẩn và phát khẩu trang. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết thuận lợi nhờ có náng nhẹ, trời mát, chỉ một vài địa phương có mưa nhỏ; giao thông, thông tin liên lạc được đảm bảo, thông suốt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác bầu cử được trang bị đầy đủ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

*Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái, tính đến 19 giờ, số cử tri đi bỏ phiếu trên toàn tỉnh đạt 99,96%. Tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, số cử tri bỏ phiếu đạt 100%; số cử tri cách ly tại nhà bỏ phiếu đạt 100%.

Chú thích ảnh
 Cử tri mong muốn là bỏ phiếu lựa chọn được những người có đức có tài, gắn bó với vùng cao, giúp đỡ được nhiều cho đồng bào Mông nơi đây. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tỉnh Yên Bái có trên 592 nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.154 điểm bầu cử để chọn lựa bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, 56 đại biểu HĐND tỉnh, gần 300 đại biểu HĐND cấp huyện và hơn 3.600 đại biểu HĐND cấp xã.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả khu vực bỏ phiếu trong tỉnh được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ và Ủy ban Bầu cử tỉnh. Thành viên Tổ Bầu cử và cử tri thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, giãn cách, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu. Các Tổ Bầu cử đã phân chia khung thời gian để cử tri đi bỏ phiếu nên không có tình trạng tập trung quá đông người.

Đến 19 giờ ngày 23/5, trên địa bàn tỉnh không có tình huống phát sinh dịch COVID-19 liên quan đến bầu cử. Các yếu tố liên quan khác như thời tiết, giao thông, thông tin liên lạc, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực bỏ phiếu đều thuận lợi, bảo đảm

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Cử tri tham gia bầu cử với tinh thần, trách nhiệm cao
Cử tri tham gia bầu cử với tinh thần, trách nhiệm cao

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh, đến 19 giờ ngày 23/5, tỉnh đã kết thúc việc bỏ phiếu, với hơn 798.231 cử tri đi bầu cử, đạt hơn 98,98% tổng số cử tri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN