Làm rõ các hạn chế về thể chế cản trở kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Ngày 1/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ hai.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung thảo luận hai dự thảo: Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”.

Khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, để hoàn thiện, nâng cao chất lượng hai dự thảo Báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần vào việc chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, tại Kỳ họp này, các thành viên Hội đồng cần thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện nội dung của hai dự thảo báo cáo.

Trong đó, cần tập trung sâu vào một số vấn đề then chốt: Xác định, làm rõ các hạn chế về thể chế cản trở việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; định hướng, giải pháp tháo gỡ những cản trở này để phát triển đất nước nhanh và bền vững; đâu là những rào cản đang gây cản trở kinh tế tư nhân phát triển; định hướng, giải pháp tháo gỡ những cản trở này để kinh tế tư nhân phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Tại Kỳ họp, các thành viên Hội đồng đã thể hiện sự đồng tình cao với những nội dung nêu trong hai dự thảo Báo cáo, đồng thời thảo luận phân tích sâu thêm, góp ý có giá trị để bổ sung, hoàn thiện hai dự thảo Báo cáo.

Góp ý vào dự thảo Báo cáo hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một số ý kiến đã làm rõ thêm những đặc điểm của nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế và định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường.

Đây là một trong những nội dung quan trọng của Báo cáo tư vấn, góp phần làm rõ và cụ thể hóa những quan điểm Đại hội XII của Đảng, là cơ sở để đánh giá thể chế kinh tế hiện nay và định hướng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trong những năm tới.

Một số thành viên Hội đồng đã góp ý làm sâu sắc thêm những đánh giá về kết quả đạt được, nhất là những hạn chế trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay; góp ý thêm về nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế, về bối cảnh tình hình, thời cơ, thách thức đối với nước ta trong những năm tới.


Đồng thời, phân tích sâu hơn về những phương hướng, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong những năm tới.

Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tư vấn về phát triển kinh tế tư nhân, một số thành viên Hội đồng đã phân tích sâu về quá trình phát triển quan điểm của Đảng về vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; việc xây dựng, hoàn thiện thể chế khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển kinh tế tư nhân; những khó khăn, trở ngại và những định hướng, giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân mạnh mẽ hơn.

Kết luận Kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo Tiểu ban Kinh tế tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận, góp ý của các thành viên Hội đồng để bổ sung, hoàn chỉnh nâng cao chất lượng các Báo cáo tư vấn; tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn lớn, góp phần thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trước mắt là góp phần chuẩn bị tốt các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 sắp tới.

TTXVN/Tin Tức
Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương
Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương

Sáng 22/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1996-2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN