Lại xuất hiện động đất tại Quảng Nam

Trong 2 ngày liên tục (4/7 và 5/7), địa bàn huyện Bắc Trà My và Quế Sơn lại xuất hiện động đất. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, những trận động đất này không gây thiệt hại gì đáng kể.     

Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 21 giờ 46 phút 59 giây (giờ GMT) tức 04 giờ 46 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 05/7/2014, một trận động đất có cường độ 2,7 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.37 độ vĩ  Bắc,108.092 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 5.5 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.            

Trước đó, vào hồi 07giờ 50 phút 43 giây (giờ GMT) tức 14 giờ 50 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 4/7/2014, một trận động đất có cường độ 2,5 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.701 độ vĩ  Bắc, 107.989 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi những trận động đất này.            

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Bắc Trà My cho biết: ngay sau khi xuất hiện động đất, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng xuống địa bàn động viên người dân yên tâm sản xuất đồng thời rà soát thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ.                     



 Nguyễn Sơn    
Động đất kép ở Quảng Nam không ảnh hưởng đời sống người dân
Động đất kép ở Quảng Nam không ảnh hưởng đời sống người dân

Từ giữa tháng 6/2014 trở lại đây, trên khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) xuất hiện động đất kép nhưng là động đất nhẹ, dư chấn yếu, không ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN