Kỷ niệm 58 năm chiến thắng Giron

Sáng 16/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 58 năm chiến thắng Giron (19/4/1961-19/4/2019).

Chú thích ảnh
 Ông Bùi Hữu Huynh, Trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Tiểu đoàn 261-Giron tại TP Hồ Chí Minh (ngoài cùng, bên trái) trao đổi với bà Bà Indira Lopez Arguelles, Tổng lãnh sự Cuba tại TP Hồ Chí Minh (thứ 2 từ phải sang).

Phát biểu khai mạc, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chiến thắng Giron cách đây 58 năm là sự kiện quan trọng đối với nhân dân Cuba anh em, đánh dấu sự thất bại quân sự của Mỹ trong cuộc xâm lược chống nhân dân Cuba.

Chiến thắng trên bãi biển Giron năm 1961 thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân và dân Cuba dưới sự lãnh đạo của Tổng Tư lệnh Fidel Castro, góp phần đưa cách mạng Cuba giành thắng lợi cuối cùng, đưa đất nước Cuba tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Theo bà Trương Thị Hiền, Việt Nam và Cuba đã gắn bó trên những chặng đường gian khó nhất. Việt Nam ủng hộ những cải cách kinh tế - xã hội, nhất trí với quan điểm của Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ… Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, quân đội hai nước cũng thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, tiếp tục đưa mối quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện đi vào chiều sâu, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước. Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP Hồ Chí Minh tự hào đã phối hợp tốt với Tổng lãnh sự quán Cuba tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Cảm ơn HUFO đã tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa, bà Indira Lopez Arguelles, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến thắng Giron luôn được người dân Cuba ghi nhớ như một lời khẳng định quá khứ không rơi vào quên lãng với hy vọng sự hy sinh đẫm máu không lặp lại ở Cuba hoặc bất cứ nơi nào khác tại Mỹ Latinh. Giron là khởi đầu của một con đường mới, đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba và lần đầu tiên tại Tây bán cầu; đồng thời chứng minh rằng một dân tộc đầy can đảm, quyết tâm và được lãnh đạo bởi thế hệ lãnh đạo lịch sử là bất khả chiến bại...

"Chúng tôi trân trọng, biết ơn các chiến sĩ Việt Nam - những người không chỉ chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc mình, mà còn cho độc lập và chủ nghĩa xã hội ở Cuba", bà Indira Lopez Arguelles nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Bùi Hữu Huynh, Trưởng ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Tiểu đoàn 261-Giron tại TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 1963, Tiểu đoàn 261 (Quân khu 8 cũ) được Fidel gửi tặng cờ Giron vì đã giành được chiến công vang dội trong trận Ấp Bắc, từ đó đơn vị được mang tên Tiểu đoàn 261-Giron. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tiểu đoàn 261-Giron đi vào lịch sử với những trận đánh oai hùng, trở thành biểu tượng đẹp, ý nghĩa cho tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cựu chiến binh Tiểu đoàn 261-Giron tại TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng lãnh sự Cuba tại TP Hồ Chí Minh Indira Lopez Arguelles.

Ông Bùi Hữu Huynh xúc động chia sẻ: Những người lính Tiểu đoàn 261-Giron mang theo tình cảm sâu nặng, trân quý với nhân dân Cuba vào từng trận đánh, trở thành yếu tố giúp họ vượt qua khó khăn để giành thắng lợi, viết nên trang sử hào hùng của đơn vị và quân đội Việt Nam nói chung, góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
70 nhà lãnh đạo thế giới dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất
70 nhà lãnh đạo thế giới dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất

Ngày 11/11, khoảng 70 nhà lãnh đạo trên thế giới đã có mặt tại khu vực Khải Hoàn Môn ở Paris của Pháp để tham dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN