Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Phòng Bảo vệ 180

Ngày 19/10, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Phòng Bảo vệ 180 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Trung đội 5 trinh sát và 2 đồng chí Trần Văn Năm, Ngô Thanh Nguyên (thuộc Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên cờ truyền thống của Phòng Bảo vệ 180. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Dự lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo Bộ Công an... Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lẵng hoa chúc mừng tới lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gắn huy hiệu và trao quyết định tặng thưởng danh hiệu cao quý cho Phòng Bảo vệ 180 và các tập thể và cá nhân thuộc Phòng.


Tiền thân của Phòng Bảo vệ 180 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) là Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam được thành lập ngày 18/10/1956 tại ấp Xóm Mới, xã Thạnh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Tây Ninh. Là đơn vị vũ trang có khoảng 120 đồng chí do Xứ ủy Nam bộ trực tiếp chỉ đạo, có nhiệm vụ bảo vệ lãnh đạo và căn cứ Xứ ủy Nam bộ. Trải qua 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành (1956 - 2011), các cán bộ, chiến sỹ Phòng Bảo vệ 180 với tinh thần chiến đấu, hy sinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Hoàng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN