Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XIV: Xem xét phương án điều chỉnh giờ học, giờ làm

Ngày 7/12, HĐND TP Hà Nội đã khai mạc kỳ họp thứ 3, xem xét nhiều vấn đề quan trọng của thành phố, trong đó thảo luận tình hình phát triển KT-XH năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012; xem xét dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012; công tác xét xử năm 2011, nhiệm vụ năm 2012; công tác kiểm sát năm 2011, nhiệm vụ năm 2012; xem xét tờ trình của UBND TP về việc điều chỉnh giờ học, giờ làm nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Năm 2011, Hà Nội đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng hơn 10% và gấp 1,67 lần so với mức bình quân chung cả nước, thu ngân sách đạt 123.000 tỷ đồng, vượt 9,3% so với Chính phủ giao.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu các cấp, các ngành của thành phố chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và tập trung khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, kịp thời giải quyết những khó khăn, những kiến nghị chính đáng và bức xúc của nhân dân; làm tốt hơn nữa trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường thủ đô. Thành phố tiếp tục ưu tiên chăm lo cho mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các chính sách trợ giúp xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn sắp tới.

Thanh Bình
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN