Kiên quyết xử lý đối tượng chủ mưu vụ phá rừng quy mô lớn tại Bình Định

Ngày 29/9, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 của UBND tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo: Kiên quyết tìm ra đối tượng chủ mưu trong vụ tàn phá rừng lớn nhất từ trước tới nay.

Ông Hồ Quốc Dũng đề nghị Công an tỉnh Bình Định quyết liệt vào cuộc, tìm ra kẻ chủ mưu vụ phá rừng, hai trường hợp đã bị bắt chỉ là người làm thuê; phải tìm ra kẻ chủ mưu và những ai đứng đằng sau bao che để xử lý triệt để.

Hiện trường vụ 61 ha rừng tự nhiên ở huyện An Lão, Bình Định bị lâm tặc triệt phá. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Cũng theo ông Hồ Quốc Dũng, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng là một điểm nóng, một tồn tại lớn của tỉnh Bình Định. Vụ phá trắng 60,9 ha rừng vừa qua là một bài học sâu sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của tất cả các cấp.

Vụ phá rừng xảy ra với quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng như vậy, nhưng trong báo cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định Phan Trọng Hổ lại nhấn mạnh rằng các vụ phá rừng năm nay ít và giảm so với năm ngoái: “Về các vụ phá rừng của năm nay, tính cả vụ phá 60,9 ha vừa rồi, thì đã giảm được 170 vụ và diện tích là 186 ha, giảm 79% so với năm ngoái, tức là giảm đi rất nhiều.”

Tại cuộc họp của UBND tỉnh Bình Định vào ngày 29/9, ông Phan Trọng Hổ nói: Vụ việc lần này "không quá nghiêm trọng như truyền thông đã đưa", chỉ là thông tin ban đầu bị sai lệch. Trong 60,9 ha bị phá, chỉ có 23,68 ha là rừng phòng hộ, còn hơn 33,3 ha là rừng sản xuất. Điều này mâu thuẫn với những thông tin trước đó do chính Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo.

Trong báo cáo trước đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định nêu rõ, trong 60,9 ha rừng tự nhiên vừa bị phá, diện tích được quy hoạch rừng sản xuất là 38,22 ha; quy hoạch rừng phòng hộ 22,68 ha. Trữ lượng rừng bị chặt hạ gần 5.200 m3.

Tức là toàn bộ 60,9 ha rừng này đều là rừng tự nhiên trạng thái IIa, rừng tái sinh sau nương rẫy, trong đó có một phần được "quy hoạch rừng sản xuất". Nhưng sau đó, chính ông Hổ đã chuyển toàn bộ diện tích khu vực "rừng quy hoạch sản xuất" đã bị tàn phá thành "rừng sản xuất" để báo cáo UBND tỉnh Bình Định và cung cấp cho báo chí.

Về đối tượng nghi phá rừng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định khẳng định: Vùng rừng này chỉ có một người chủ mưu phá rừng. Người này phá rừng và trồng rừng, đặt cơ sở sản xuất tại vùng rừng đó.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can, đang điều tra.

Quốc Dũng (TTXVN)
Kỷ luật một số cán bộ liên quan vụ phá rừng quy mô lớn tại Bình Định
Kỷ luật một số cán bộ liên quan vụ phá rừng quy mô lớn tại Bình Định

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định vừa có các quyết định xử lý kỷ luật đối với một số cán bộ, nhân viên kiểm lâm liên quan đến Vụ phá 60,9 ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện miền núi An Lão (Bình Định).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN