Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Theo đó, cần thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai và triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành quy định về an toàn lao động. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội trong việc triển khai, thực hiện các Dự án lớn trên địa bàn.
Trong đó, cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các Dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi Dự án; chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố: An Giang, Hưng Yên và TP Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm đối với 3 vụ việc được nêu tại báo cáo.
“Có nhiều ý kiến băn khoăn về việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10. Cùng với đó là việc tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn xảy ra ở một số lĩnh vực; diễn biến thời tiết cực đoan, nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất của mùa mưa bão sắp tới; giá điện, xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao... Đây là những vấn đề mà Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần có giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả, để có thể chủ động ứng phó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh”, bà Lê Thị Nga phát biểu.
Báo cáo trước UBTVQH, bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI cho biết: Trong kỳ báo cáo, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng so với tháng 4 năm 2026. Tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương và địa điểm tiếp công dân của Quốc hội, các cơ quan đã tiếp 341 lượt, với 751 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 341 vụ việc, trong số đó có 3 vụ việc phức tạp, đông người, cần được các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương quan tâm giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.
Về công tác tiếp công dân của Quốc hội, các cơ quan đã tiếp 150 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 148 vụ việc và có 2 lượt đoàn đông người. Qua tiếp công dân, đã chuyển 43 đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn bằng văn bản đối với 16 vụ việc.
Về việc tiếp nhận và xử lý đơn thư, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận và xử lý được 1.852 đơn thư của công dân gửi đến. Qua nghiên cứu, đã chuyển 125 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, ban hành 50 văn bản hướng dẫn, trả lời đơn công dân và nhận được 53 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền đối với các đơn đã được chuyển trước đó.
Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Công tác chuyển đổi số đã đặt ra yêu cầu cao, đề nghị Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban quan tâm hơn đến hoạt động của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội và các Ủy ban thuộc UBTVQH, có phần mềm công nghệ điện tử để có thể tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi qua mạng cần có sự phân loại, tiếp nhận đơn thư để trả lời cho người dân.
“Trong thời gian tới, có thể tiếp công dân qua mạng, những tâm tư của người dân gửi qua mạng được tổng hợp lại sao cho hiệu quả để nâng tầm hoạt động của Quốc hội”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Cũng tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, cho biết, liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, hiện nay học sinh lựa chọn khối, môn khoa học công nghệ, xã hội và các khối kinh tế vẫn mất cân đối. Nếu không có sự định hướng từ xa thì việc chuẩn bị nguồn nhân lực sẽ mất cân đối, việc đào tạo nhân lực có chất lượng cao khi triển khai thực hiện Nghị quyết 57 sẽ gặp hạn chế.
Cũng theo bà Nguyễn Thanh Hải, hiện nay, các vụ việc lừa đảo được báo chí thông tin cho thấy đối tượng lừa đảo đang nhắm tới người cao tuổi gia tăng. Các công ty lừa đảo, đối tượng lừa đảo tinh vi, hứa hẹn bằng hình thức ký hợp đồng tư vấn kỳ nghỉ, hợp đồng nghỉ dưỡng... và khi người dân “mắc bẫy” đã phải thế chấp cả sổ đỏ, cá biệt là cả sổ lương, đây là điều hết sức đáng lo ngại.