Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Điện Biên

Ngày 21/5, Đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn làm Trưởng đoàn, đã làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên. 

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Bầu cử các cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương về công tác bầu cử. Tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai công tác bầu cử trên địa bàn, đảm bảo diễn ra đúng quy định, dân chủ, bình đẳng, an toàn.

Công tác tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2, lần 3 diễn ra đúng quy định, đảm bảo thời gian. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tỉnh đã chốt danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 8 người, 88 người người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện là 322 người và 2.740 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Theo thống kê, số cử tri toàn tỉnh là trên 365.000 người, thực hiện bỏ phiếu tại 1.020 khu vực bỏ phiếu thuộc 10 đơn vị huyện, thị xã, thành phố.

Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở và tuyên truyền lưu động, trực quan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội.

Các lực lượng phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc bầu cử; chỉ đạo rà soát, ngăn chặn tài liệu có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc bầu cử. Địa phương thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại liên quan đến người ứng cử kịp thời, đúng quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm sát ngày diễn ra bầu cử, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp. Từ ngày 7/5 đến trưa 21/5, Điện Biên ghi nhận 49 ca mắc COVID-19 tại 4 huyện, thị xã, thành phố là: Nậm Pồ, Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay. Hàng nghìn người đang thực hiện cách ly tập trung. Do vậy, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho Ngày Bầu cử và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đề nghị, Điện Biên cần xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp, tổ chức diễn tập để các địa phương nắm được và xử lý kịp thời nếu có phát sinh. Công tác bầu cử cần đảm bảo khoảng cách khi cử tri đi bầu cử, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tỉnh cần rà soát, cập nhật số lượng cử tri hàng ngày để bố trí số bàn ghi phiếu cho phù hợp; chuẩn bị kỹ kịch bản ứng phó với người mắc hoặc nghi mắc COVID-19, kể cả đối với cử tri và thành viên Tổ Bầu cử...

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bầu cử xã Thanh Xương, huyện Điện Biên. 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Điện Biên cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị, lãnh đạo tỉnh tăng cường kiểm tra, rà soát các công việc đã thực hiện, tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ còn lại từ nay đến Ngày Bầu cử. Trong đó, tỉnh cần chú trọng xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai có thể xảy ra, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho cử tri thực hiện quyền bầu cử trong bối cảnh Điện Biên ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 tại cộng đồng, số người đang bị cách ly tập trung và tại nhà lớn.

Điện Biên cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử để cử tri tích cực, chủ động tham gia bầu cử, đảm bảo bầu đúng, bầu đủ theo quy định của pháp luật và tuân thủ nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh tiếp tục rà soát chi tiết danh sách cũng như biến động của cử tri, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại 3 khu vực bầu cử thuộc tổ 3, phường Thanh Trường; tổ 5, phường Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ) và bản Pú Tửu, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên).

Tin, ảnh: Xuân Tư (TTXVN)
Tuân thủ quy trình 4 bước khi tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà
Tuân thủ quy trình 4 bước khi tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, Tổ Bầu cử sẽ phải có tối thiểu 2 thành viên để thực hiện nhiệm vụ này và có lực lượng công an hoặc dân quân đi cùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN