Khen thưởng thành tích phá vụ giả danh người của Bộ Công an

Ngày 14/12, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an thị xã Bến Cát vì có thành tích phá nhanh vụ giả danh người của Bộ Công an để tống tiền người vi phạm pháp luật. 

Đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Trần Minh Thành (43 tuổi, trú tại Bình Dương), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Long Hồ.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Chính trao thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an thị xã Bến Cát. ẢNh: TTXVN phát

Ngày 7/12, Công an thị xã Bến Cát bắt quả tang N.H.T cùng bốn người khác tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke. Sau khi làm việc xong, cơ quan điều tra cho T. được về nhà.

Biết được vụ việc, Trần Minh Thành, Giám đốc Công ty Long Hồ, tung tin mình cán bộ của Bộ Công an về làm việc tại Công an tỉnh Bình Dương. Thành đã tiếp cận T. và cho biết, Công an thị xã Bến Cát là cấp dưới của Thành. Việc T. được thả là do có sự can thiệp của Thành. Do đó, T. phải đưa cho Thành 30 triệu đồng để "chạy án”. Tuy nhiên T. xin giảm xuống còn 20 triệu. 

Chú thích ảnh
 Đối tượng Trần Minh Thành bị bắt giữ cùng các tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Vì nghi ngờ Thành lừa đảo nên T. đã báo với công an và vào ngày 12/12, khi Thành nhận tiền của T. thì bị công an bắt quả tang. 

Kiểm tra nơi ở của Thành, Công an thị xã Bến Cát phát hiện một cặp quân hàm Trung tá, một cặp phù hiệu Công an nhân dân, một gậy điện, một còng số 8...

H.T (TTXVN)
Bắt tạm giam đối tượng giả danh công an
Bắt tạm giam đối tượng giả danh công an

Ngày 4/12, Đại tá Nguyễn Văn Thông, Trưởng Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Trung Can (24 tuổi), ngụ ấp Kinh 7 B, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN