Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, không chỉ là dấu mốc khởi đầu trong tiến trình xây dựng Đảng bộ mới sau sáp nhập đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy theo các nghị quyết, quyết định của Trung ương và mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành, mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Công tác chuẩn bị Đại hội đã và đang được triển khai đồng bộ, bài bản, đúng tiến độ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới.
Phóng viên TTXVN thực hiện 3 bài viết với chủ đề “Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Khát vọng Ninh Bình” để làm rõ hơn vấn đề này.
Phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đức Phương/TTXVN
Bài 1: Khí thế từ cơ sở
Thời điểm này, nhiều xã, phường tại tỉnh Ninh Bình đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Không khí chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại này đang lan tỏa khắp các khu dân cư, thể hiện rõ nét sự quan tâm, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và người dân. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tập trung xây dựng văn kiện. Để hoàn thiện văn kiện, các cấp ủy Đảng đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng các văn kiện chất lượng, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược và tính khả thi cao.
Sẵn sàng các điều kiện
Xã Ý Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 4 đơn vị hành chính cấp xã là: thị trấn Lâm và các xã Hồng Quang, Yên Phong, Yên Khánh. Sau sáp nhập, xã Ý Yên có diện tích tự nhiên 46,73 km2, quy mô dân số là 53.419 người. Đảng bộ xã có 10 đảng bộ, chi bộ cơ sở với 85 chi bộ trực thuộc và 2.759 đảng viên.
Trong bối cảnh vừa sáp nhập và đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ ngày 1/7, Đảng ủy xã Ý Yên đã tập trung cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó coi trọng nâng cao chất lượng văn kiện. Đảng ủy xã yêu cầu quá trình soạn thảo cần phân tích rõ những thuận lợi và khó khăn đặc thù khi các đơn vị hành chính cũ trước khi sáp nhập thành xã Ý Yên mới. Những yếu tố như: Quy mô diện tích, dân số, tiềm năng đất đai, lao động và hệ thống giao thông thuận lợi của xã mới cũng được phân tích kỹ lưỡng để làm nổi bật tiềm năng, thế mạnh.
Bà Nguyễn Thị Hiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ý Yên cho biết, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc phát huy trí tuệ trong soạn thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy xã đã coi trọng việc tổng hợp, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức đảng trực thuộc, các đồng chí nguyên lãnh đạo, giới trí thức, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết và trí tuệ, các văn kiện Đại hội thực sự là kết tinh ý chí, niềm tin, khát vọng phát triển.
Đảng bộ xã Yên Mô hiện có 93 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 2.413 đảng viên. Xác định công tác chuẩn bị các văn kiện trình đại hội là nhiệm vụ then chốt, đảng ủy xã đặc biệt ưu tiên, chuẩn bị kỹ lưỡng, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể tập trung trí tuệ xây dựng văn kiện sát với đời sống thực tiễn, phản ánh nguyện vọng, ý chí của nhân dân.
Bí thư Đảng ủy xã Yên Mô Bùi Thị Hiền cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Đại hội lần này là việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương mới hình thành, tạo ra sự phát triển bứt phá trên các lĩnh vực. Để có văn kiện xứng tầm, Đảng bộ xã đã tập trung nghiên cứu, bàn thảo, đánh giá khách quan, sát tình hình thực tế của địa phương, chỉ rõ những thuận lợi và những khó khăn để đưa ra giải pháp có tính khả thi cao trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn mới. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Mô sẽ diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/8 với 238 đại biểu.
Hiện nay, cùng với việc khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, Đảng ủy các xã, phường đang tập trung hoàn tất các công việc chuẩn bị như: Công tác hậu cần, cơ sở vật chất; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân lao động, sản xuất, tạo không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với thành công của Đại hội.
Kỳ vọng vào sự đổi mới
Không khí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình.
Về xã Đồng Thái những ngày này, trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, cờ đỏ sao vàng và băng rôn, khẩu hiệu đã được trang trí rực rỡ. Không khí hướng về Đại hội lan tỏa khắp nơi như gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, nhiều thắng lợi mới.
Được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã (gồm: Yên Đồng, Yên Thành, Yên Thái), Đồng Thái hội tụ những đặc điểm đa dạng về địa lý, dân cư và truyền thống văn hóa lâu đời, đặc sắc. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố khối đoàn kết trong đảng bộ, đoàn kết toàn dân, thống nhất ý chí và hành động, từ đó khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, xây dựng địa phương phát triển toàn diện.
Ông Vũ Văn Hảo, thôn Bạch Liên, xã Đồng Thái cho biết, qua theo dõi, ông thấy nhân sự được bố trí hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Ông kỳ vọng đội ngũ cán bộ mới sẽ tiếp tục quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đủ tâm, đủ tầm đưa xã phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn đầu sau sáp nhập.
Không khí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình.
Không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cúc Phương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đang lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này. Diễn ra trong 2 ngày (5 và 6/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cúc Phương lần thứ I đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Đinh Văn Thọ, Bí thư Chi bộ thôn Sấm 2, xã Cúc Phương cho rằng, đây là một kỳ Đại hội đặc biệt, được người dân rất quan tâm. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới đan xen với không ít khó khăn, thách thức, người dân kỳ vọng Đại hội lần này sẽ mang lại nhiều đổi mới thực chất, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân./. (còn nữa)
Bài 2: Phát huy vai trò đảng viên