Khẳng định vị thế và năng lực Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

Ngày 11/3, Liên hợp quốc (LHQ) đã chính thức trao chứng nhận Khóa huấn luyện Sĩ quan Tham mưu LHQ (UNSOC) do Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam,  tổ chức đạt chuẩn huấn luyện tiền triển khai của LHQ.

Chú thích ảnh
Diễn tập tìm kiếm nạn nhân trong vụ động đất, sập đổ công trình tại Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025). Ảnh tư liệu - minh họa: Trọng Đức/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ông Harinder Sood, Trưởng Cơ quan Huấn luyện Tích hợp (Integrated Training Service - ITS), thuộc Cục Hoạt động Hòa bình của LHQ (DPO) đã trực tiếp trao chứng nhận cho Đại tá Nguyễn Đức Quân, Tùy viên Quân sự Việt Nam tại LHQ.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một khóa huấn luyện trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình được LHQ công nhận đạt chuẩn, đánh dấu bước phát triển quan trọng về năng lực huấn luyện và hội nhập quốc tế của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Kết quả này không chỉ là thành tích chuyên môn của một đơn vị, mà còn là minh chứng sống động cho năng lực, trách nhiệm và uy tín của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về hòa bình và an ninh.

Chú thích ảnh
Ông Harinder Sood, Trưởng Cơ quan Huấn luyện Tích hợp thuộc thuộc Cục Hoạt động Hòa bình của LHQ trao Chứng nhận cho Đại tá Nguyễn Đức Quân, Tùy viên Quân sự Việt Nam tại LHQ. 

Với việc khóa UNSOC được công nhận, Việt Nam trở thành một trong 50 quốc gia trên thế giới, 14 quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương và 4 quốc gia Đông Nam Á có khóa huấn luyện đạt chuẩn LHQ. Trong tài khóa 2025–2026, khi LHQ chỉ tiến hành thẩm định tối đa 8 khóa huấn luyện trên toàn cầu, thì khóa học của Việt Nam là một trong sáu khóa được lựa chọn và công nhận. Điều đó có ý nghĩa sâu sắc: Việt Nam đã bước vào “sân chơi” của những quốc gia có năng lực huấn luyện, đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình ở mức chuyên nghiệp và đạt chuẩn quốc tế.

Từ những ngày đầu cử sĩ quan đầu tiên tham gia các phái bộ LHQ đến nay, Việt Nam từng bước xây dựng lực lượng vững về chuyên môn, đủ về năng lực và giàu kinh nghiệm thực tiễn. Sự kiện khóa UNSOC đạt chuẩn là cột mốc trong hành trình ấy – hành trình của một quốc gia không chỉ gìn giữ hòa bình, mà còn góp phần kiến tạo hòa bình bằng trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh.

Chú thích ảnh
Trao chứng nhận Khóa huấn luyện UNSOC của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đạt chuẩn huấn luyện tiền triển khai của Liên hợp quốc. 

Trên phương diện quốc gia, đây là bước chuyển biến về chất, đưa Việt Nam từ vị thế “tham gia” sang vị thế “đóng góp chủ động và thực chất” trong hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. Sự công nhận của LHQ không chỉ là lời khẳng định về năng lực của Việt Nam trong lĩnh vực huấn luyện tiền triển khai, mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam trở thành trung tâm huấn luyện khu vực, nơi chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng cho các quốc gia bạn bè trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Thành công này một lần nữa khẳng định cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện Sáng kiến “Hành động vì Hòa bình” (A4P và A4P+), chương trình cải tổ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, việc Việt Nam khẳng định vai trò tích cực, có trách nhiệm trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế là minh chứng cụ thể cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình, lấy hợp tác và phát triển làm nền tảng.

Thanh Tuấn (TTXVN)
Khóa huấn luyện gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế
Khóa huấn luyện gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế

Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), Liên hợp quốc vừa chính thức công nhận Khóa huấn luyện Sĩ quan Tham mưu Liên hợp quốc (UNSOC) do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức đạt chuẩn huấn luyện tiền triển khai của Liên hợp quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN