Lực lượng vũ trang Quân khu V dùng xuồng máy vào vùng ngập sâu ứng cứu nhân dân. Anh Dũng/TTXVN
Tại các điểm kiểm tra ở phường Ngũ Hành Sơn, phường Điện Bàn..., Đại tá Phan Đại Nghĩa nghe báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác ứng phó của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, biểu dương tinh thần chủ động, sẵn sàng đối phó với mưa lũ của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Đại tá Phan Đại Nghĩa yêu cầu các đơn vị, lực lượng vũ trang thuộc Quân khu đứng chân trên địa bàn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng, chống lụt bão; đảm bảo đủ nhân lực, phương tiện sẵn sàng cơ động ứng cứu 24/24 giờ.
Đại tá Phan Đại Nghĩa cũng yêu cầu các đơn vị, lực lượng vũ trang thuộc Quân khu chủ động giúp đỡ người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản có giá trị lên vị trí cao hơn, đồng thời khẩn trương di chuyển người dân ở khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi trú tránh an toàn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị và cung cấp kịp thời các nhu yếu phẩm cần thiết, không để người dân bị đói, rét, đặc biệt là tại các khu vực bị cô lập. Quân khu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chính quyền địa phương, phát huy tinh thần "4 tại chỗ", tập trung mọi nỗ lực cao nhất để ứng phó với mưa lũ đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là di dời nhân dân tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Quân khu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án hậu cần, lương thực, thực phẩm cho các vùng bị chia cắt, cô lập dài ngày và lên kế hoạch huy động lực lượng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau khi lũ rút, với mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng giúp dân vùng lũ vân chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN
Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Bộ Tư lệnh Quân khu V đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để khẩn trương ứng cứu nhân dân vùng rốn lũ kịp thời. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức thành lập 5 đoàn công tác do Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cơ quan chủ trì đi các hướng của hai tỉnh, thành; phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương kiểm tra, nắm chỉ đạo chống ngập lụt, sạt lở đất.