Khẩn trương cấp cứu các nạn nhân vụ nổ tại Bắc Ninh

Trong số 6 nạn nhân vụ nổ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã có 2 người tử vong, 4 người đang được cấp cứu tại các cơ sở y tế.

Vụ nổ lớn tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh làm nhiều người chết và bị thương. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Sáng 3/1, Sở Y tế Bắc Ninh đã có văn bản báo cáo tình hình cấp cứu các nạn nhân của vụ nổ tại thôn Quan Độ xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.


Theo đó, theo báo cáo của bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, đến sáng 3/1, các bệnh viện đã tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ nổ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong.


Trong số 6 nạn nhân đã có 2 cháu nhỏ là Nguyễn Tiến N. (1 tuổi) và Đặng Thùy T. (5 tuổi) đã tử vong ngoại viện trước khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.


Có 4 nạn nhân còn lại đang được các cơ sở y tế tập trung cấp cứu. Cụ thể: Nạn nhân Đặng Thị T. (23 tuổi) được chẩn đoán đa chấn thương, vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang, do tình trạng nặng nên đã được chuyển lên theo dõi tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; các nạn nhân Nghiêm Thị H. (49 tuổi) đang theo dõi chấn thương sọ não, Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) bị đa chấn thương, dị vật gót chân phải đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh; còn bệnh nhân Đặng Đình T. (bố nạn nhân Đặng Thùy T. đã tử vong) bị đa chấn thương nhưng đã xin ra viện.


Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi nhận được thông tin, Sở đã chỉ đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, cử đội cấp cứu ngoại viện xuống hiện trường để sẵn sàng cấp cứu nạn nhân; huy động các nguồn lực và bố trí riêng một khu riêng biệt để tiếp nhận, cấp cứu, điều trị các nạn nhân. Bệnh cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo Trung tâm cấp cứu 115 điều 1 xe cứu thương xuống hiện trường để hỗ trợ tiếp nhận, vận chuyển nạn nhân. Các cơ sở y tế được chỉ đạo tiếp tục theo dõi, tiếp nhận cấp cứu, điều trị người bệnh kịp thời.


Trước đó, khoảng 4h30 sáng 3/1, người dân tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh nghe thấy tiếng nổ lớn và làm một số người bị thương, nhiều nhà xung quanh bị đổ sập. Ngoài 2 nạn nhân tử vong, các nạn nhân bị thương đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.


Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Nổ lớn tại kho phế liệu ở Bắc Ninh làm hai trẻ em tử vong, 5 nhà bị sập
Nổ lớn tại kho phế liệu ở Bắc Ninh làm hai trẻ em tử vong, 5 nhà bị sập

Vào khoảng 4 giờ 10 phút sáng 3/1, một vụ nổ lớn xảy ra tại một cơ sở thu mua phế liệu tại làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) khiến 2 trẻ em tử vong, 7 người bị thương và 5 ngôi nhà bị sập; một số nhà kiên cố xung quanh cũng đã bị bay cửa, sạt góc, sập mảng trần...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN