Khai trương báo Nhân dân điện tử tiếng Tây Ban Nha

Sáng 25/1, tại Hà Nội, Báo Nhân dân đã chính thức khai trương báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha tại địa chỉ: es.nhandan.org.vn và es.nhandan.com.vn. Đây là ấn phẩm điện tử tiếng nước ngoài mới nhất của Báo Nhân dân.

Tham dự sự kiện báo Nhân dân điện tử tiếng Tây Ban Nha hòa mạng internet toàn cầu có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo báo Nhân dân qua các thời kỳ. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu ấn nút khai trương báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha. Ảnh: PV/Vietnam+

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng báo Nhân dân nhân dịp xuất bản ấn phẩm có ý nghĩa này; chúc báo Nhân dân ngày càng hấp dẫn, thu hút được đông đảo bạn đọc.

“Việc báo Nhân dân đẩy mạnh công tác xuất bản các ấn phẩm Nhân dân điện tử tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nga và nay là Nhân dân điện tử tiếng Tây Ban Nha cho thấy sự sáng tạo và chủ động của báo Nhân bân, Cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại, góp phần quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên thế giới; đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ; đẩy mạnh thu hút đầu tư từ nước ngoài, thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam; khuyến khích, động viên kiều bào ta ở nước ngoài gắn bó với quê hương, chủ động tham gia xây dựng đất nước...”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trước tình hình quốc tế và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định báo Nhân dân điện tử tiếng Tây Ban Nha ra đời là kênh thông thông tin quan trọng để Đảng, Nhà nước Việt Nam thông tin tới Cộng đồng các nước nói tiếng Tây Ban Nha và những người biết tiếng Tây Ban Nha trên thế giới những thông tin chính thống toàn diện, kịp thời về tình hình ở Việt Nam.  

Nhân dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị đội ngũ những người làm báo Đảng, nhất là các cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Nhân dân điện tử nói chung, báo Nhân dân điện tử tiếng Tây Ban Nha nói riêng phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát tình hình đất nước, tình hình khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ để đưa thông tin nhanh, chuẩn xác tới bạn đọc, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn tình hình đất nước, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

“Báo Nhân dân điện tử tiếng Tây Ban Nha phải là vũ khí sắc bén trong đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù đich, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, bảo vệ chế dộ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Báo cũng cần có nhiều phương thức giới thiệu, quảng bá sinh động và hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công cuộc đổi mới, về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Tờ báo phải trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài với quê hương, đất nước”, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu.  

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, báo Nhân dân điện tử tiếng Tây Ban Nha hướng tới đối tượng bạn đọc người nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha.

Báo hướng tới mục tiêu thông tin kịp thời, chính xác về tình hình trong nước, về thành tựu công cuộc đổi mới, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quan điểm, lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Báo giới thiệu những nét đặc sặc về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, giàu tiềm năng và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; thông tin về tình hình kiều bào, nhằm quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập xã hội sở tại, đoàn kết, luôn hướng về đất nước; góp phần đấu tranh, phản bác kịp thời những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về tình hình Việt Nam.

Báo Nhân dân điện tử tiếng Tây Ban Nha  gồm 10 chuyên mục chính, được sắp xếp theo hai nhóm chuyên mục gồm chuyên mục thời sự (Chính trị; Kinh tế; Xã hội; Văn hóa; Quốc tế; Thể thao) và chuyên mục quảng bá (Du lịch; Nhịp cầu hữu nghị; Tư liệu), cùng các mục Ảnh và Video.

Bên cạnh đó, để thu hút bạn đọc ở các nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha, báo Nhân dân điện tử tiếng Tây Ban Nha dành riêng chuyên mục Đồng hành cùng các nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha.

Ngoài các chuyên mục chính, báo Nhân dân điện tử tiếng Tây Ban Nha cũng cung cấp các tiện ích khác, như kết nối các trang của báo Nhân dân điện tử (tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc); tìm kiếm, thông tin về thời tiết; liên kết tới trang mạng của một số báo, đài lớn...

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN)
Tiếng Tây Ban Nha có nhiều người nói thứ 2 trên thế giới
Tiếng Tây Ban Nha có nhiều người nói thứ 2 trên thế giới

Với 577 triệu người sử dụng thành thạo tính tới năm 2018, trong đó có 480 triệu người coi là ngôn ngữ “mẹ đẻ”, tiếng Tây Ban Nha tiếp tục duy trì vị trí là ngôn ngữ có nhiều người nói thứ 2 trên thế giới trong cả 2 hạng mục trên, chỉ sau tiếng Quan thoại Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN