Đó là đề nghị của ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong cuộc họp với các sở, ngành về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng bãi đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố chiều 22/3.
Tận dụng bãi xe ngầm ở các cao ốc, trung tâm thương mại là giải pháp trước mắt giải quyết tình trạng thiếu chỗ đỗ xe ở trung tâm Thành phố. |
Theo báo cáo của Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh, trong phạm vi bán kính 500m khu vực trung tâm thành phố (tính từ trụ sở UBND Thành phố) có 59 công trình cao tầng có 1 - 5 tầng hầm để xe như toà nhà Kumho Asianna Plaza, khu phức hợp Eden, cao ốc Sài Gòn Center... với tổng diện tích sàn tầng hầm để xe khoảng hơn 256.717 m2. Dự tính ngoài khả năng đáp ứng chỗ đậu xe cần thiết cho các tòa nhà thì có thể dành khoảng 20% (94.233 m2) diện tích để đáp ứng nhu cầu đậu xe công cộng, vào khoảng 1.323 xe ô tô và 2.749 xe máy.
Dự tính ngoài khả năng đáp ứng chỗ đỗ xe cho các toà nhà thì có thể dành khoảng 20% diện tích để đáp ứng nhu cầu đỗ xe công cộng. |
Theo ông Khoa, trong thời gian tới, các sở, ngành có liên quan cần phải triển khai nghiên cứu việc liên thông thông tin giữa các cao ốc, khu trung tâm thương mại để khai thác hiệu quả diện tích đỗ xe nói trên và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Vì theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT Thành phố, thời gian qua vẫn chưa khai thác hết năng lực ở cái bãi đỗ xe ngầm này, trong khi chính quyền Thành phố đang quyết liệt chấn chỉnh lại tình hình quản lý trật tự vỉa hè và nhu cầu đỗ xe ở trung tâm Thành phố là rất lớn.