Khắc họa chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng 8.800 bức ảnh

Người dân Việt Nam, mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với họa sĩ Nguyễn Minh (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), ông thể hiện tình cảm lớn lao đối với Đại tướng bằng tình yêu, sự kính trọng đặc biệt. Họa sĩ Nguyễn Minh đã nhiều năm dày công sưu tầm ảnh tư liệu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ thời niên thiếu cho đến những năm tháng Đại tướng nằm trên giường bệnh để khắc họa nên bức chân dung về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với kích thước 1,2 x 1,6 mét bằng 8.800 bức ảnh tư liệu.

Bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ghép từ 8.800 bức ảnh tư liệu về Đại tướng của họa sĩ Nguyễn Minh. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)


Chỉ tay lên bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, họa sĩ Nguyễn Minh rưng rưng: Với tình yêu, sự kính trọng đối với Đại tướng, ý tưởng về việc thực hiện một bức chân dung khổ lớn về Đại tướng được tôi ấp ủ từ lâu. Nhiều năm sưu tầm ảnh tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đầu năm 2011, họa sĩ bắt tay vào thực hiện bức chân dung về Đại tướng. Sau 6 tháng thực hiện ròng rã với việc chọn hình, cắt ghép hình, đến tháng 8/2011 bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ghép từ 8.800 bức ảnh tư liệu đã hoàn thành đúng vào dịp mừng thọ Đại tướng 100 tuổi.

Họa sĩ Nguyễn Minh chia sẻ, khi thực hiện bức chân dung về Đại tướng, ông đã phải thu thập tư liệu ảnh từ nhiều nguồn khác nhau. Tất cả các cuộc triển lãm, những cuốn sách viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều được ông sưu tầm để sử dụng làm chất liệu thực hiện bức chân dung. Ông đã đến hầu như tất cả những thư viện lớn trên cả nước để sưu tầm tư liệu ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều khi bỏ tiền ra mua cả cuốn sách hàng trăm ngàn đồng chỉ để về lấy vài bức ảnh tư liệu.

Ngoài số sách báo tư liệu về Đại tướng, ảnh từ mạng Internet cũng là một nguồn trong kho tư liệu cho 8.800 bức ảnh mà họa sĩ thu thập để ghép thành bức chân dung Đại tướng.

Họa sĩ cho biết, sau khi có được một số lượng lớn ảnh nhất định, công việc đầu tiên là cắt cúp từng tấm làm sao vẫn giữ được khung cảnh, bối cảnh và nội dung của những bức ảnh đó. Kích thước mỗi bức ảnh là 1 – 1,5 cm2. Cái khó trong việc ghép những bức ảnh này lại với nhau đó là phải chọn làm sao để ánh sáng phù hợp với từng chi tiết. Ví dụ, khi ghép ánh mắt, phải chọn được những bức ảnh có ánh sáng, màu sắc đẹp nhất, rõ nhất để làm toát lên được ánh nhìn của một vị Tướng của nhân dân, một vị Tổng tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nét đặc biệt của bức chân dung khổ lớn với kích thước 1,2 x 1,6 mét về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đó là khi nhìn kỹ vào từng chi tiết từng bức ảnh, mắt thường sẽ thấy những bức ảnh nhỏ này đều có nội dung và bối cảnh của nó. Tư liệu ảnh mà họa sĩ Nguyễn Minh sử dụng để làm nên bức tranh chân dung Đại tướng là những bức ảnh từ thời niên thiếu của người, thời kỳ hoạt động cách mạng, ảnh ngoại giao khi Đại tướng gặp gỡ tiếp xúc với các vị khách quốc tế và nhóm ảnh về cuộc sống đời thường của Đại tướng.

Họa sĩ Nguyễn Minh kể: Vào dịp sinh nhật Đại tướng tròn 100 tuổi, ông đã đi từ Đồng Nai ra Hà Nội để tặng bức chân dung cho gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vì đây là bức tranh khổ lớn không thể mang vào bệnh viện để tặng Đại tướng. Lúc đó, ông Võ Điện Biên là con trai cả của Đại tướng đã báo cho Đại tướng biết. Đại tướng đã căn dặn in ra một bức ảnh nhỏ và mang vào bệnh viện cho Đại tướng xem. Nhìn bức chân dung, Đại tướng rất thích và cảm động.

Trong số 8.800 bức ảnh tư liệu, tấm thiệp của con trai ông Võ Điện Biên, cháu nội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm để chúc thọ ông nội cũng đã được đưa vào bức chân dung. Khi họa sĩ Nguyễn Minh tặng bức chân dung cho gia đình Đại tướng, ông Võ Điện Biên đã xem rất kỹ và nhận ra tấm thiệp mà con trai ông làm để tặng ông nội trên bức chân dung. Gia đình Đại tướng rất xúc động về chi tiết này.

Hiện nay bức chân dung mà họa sĩ Nguyễn Minh tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân sinh nhật 100 tuổi được gia đình treo trang trọng tại phòng khách lớn nhà Đại tướng. Trong những ngày này, khi gia đình mở cửa để đón đồng bào, chiến sĩ đến số nhà 30 Hoàng Diệu viếng Đại tướng, mọi người vẫn thấy bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được treo trang trọng gần bàn thờ Đại tướng.

Họa sĩ Nguyễn Minh rưng rưng xúc động: Nhìn bức chân dung của Đại tướng được gia đình trân trọng treo ở nơi trang trọng nhất, nước mắt tôi lại chảy dài, xúc động, tiếc thương một vị Đại tướng suốt đời vì Tổ quốc vì nhân dân.


Sỹ Tuyên
Du học sinh Việt Nam tại Australia tưởng niệm Đại tướng
Du học sinh Việt Nam tại Australia tưởng niệm Đại tướng

Ngày 11/10, tại Đại học Wollongong bang New South Wales, Australia đã diễn ra lễ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Hội nghiên cứu sinh Việt Nam của trường tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN