Huyện Tiền Hải (Thái Bình) đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Ngày 2/1, huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đã đến dự và trao Bằng công nhận huyện Tiền Hải đạt chuẩn nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Tiền Hải. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại hội nghị, ông Phạm Hồng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cho biết, sau 10 năm nỗ lực phấn đấu, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện Tiền Hải đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và trở thành phong trào sâu rộng, nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong huyện. Nhiều gia đình đã tình nguyện hiến đất, ủng hộ tiền và ngày công lao động để đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng. Theo đó, tổng nguồn vốn huyện huy động đạt trên 2.200 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Từ những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tháng 10/2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là kết quả nổi bật, là niềm vui, nguồn động viên to lớn, ghi nhận những nỗ lực và quyết tâm phấn đấu rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải.

Bên cạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác thi đua, khen thưởng là động lực để thúc đẩy, khuyến khích, động viên cán bộ và nhân dân trong huyện quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cho rằng, kết quả 10 năm thực chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của huyện đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2020 của huyện Tiền Hải. Đặc biệt, với việc Tiền Hải trở thành huyện nông thôn mới và là huyện nằm trong quy hoạch Khu Kinh tế Thái Bình, sẽ mở ra diện mạo mới về phát triển kinh tế xã hội; trở thành huyện giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, sau 10 năm triển khai, thực hiện, xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh đã đổi thay mạnh mẽ với kết cấu hạ tầng khang trang, đồng bộ, hiện đại, môi trường ngày càng sạch đẹp... Đến nay, Thái Bình đã có 4 huyện và 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 huyện còn lại đã đạt 9/9 tiêu chí đang trình Hội đồng thẩm định Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn trong thời gian tới.

Vùng đất Tiền Hải trước đây gọi là bãi Tiền Châu, một vùng bãi bồi ngập mặn mênh mông, hoang vu đầy lau lác, Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ đã trình tấu, xin triều đình cho tổ chức khai hoang để dân nghèo có đất sinh nhai. Đến mùa thu năm 1828, triều đình phê chuẩn thành lập huyện Tiền Hải.

Trong lịch sử xây dựng và trưởng thành, huyện Tiền Hải là nơi ghi dấu những mốc son chói lọi, là một trong những nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Thái Bình và là quê hương của "Tiếng trống năm 30", còn vang vọng mãi trong lịch sử của Đảng và dân tộc...

Qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, Tiền Hải đã có trên 22.000 người tham gia quân đội, gần 5.000 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, 3.200 thương binh, bệnh binh và gần 2.500 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Toàn huyện có 618 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Với những thành tích đạt được, quân và dân Tiền Hải đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Trong những năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tựu quan trọng...

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, việc đón nhận Bằng đạt chuẩn huyện nông thôn là vinh dự, niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bền vững; triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Huyện tập trung huy động nguồn lực phát triển kinh tế, chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -  xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình...

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Nhân dịp này, 7 tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Tiền Hải đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

* Cùng ngày, tại huyện Tiền Hải, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình trao tặng quà "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" xuân Canh Tý 2020.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đã đến dự và trao quà cho 150 đại biểu hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam đang sinh sống tại các huyện Tiền Hải, Kiến Xương, Thái Thụy (Thái Bình) và trao 200 triệu đồng để tỉnh gửi tặng các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quà tết cho các đối tượng chính sách tại Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận sự đóng góp của quê hương Thái Bình đối với các cuộc kháng chiến nói chung và chia sẻ khó khăn của những người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ, khắc sâu sự đóng góp, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, các gia đình chính sách, gia đình có công, nạn nhân chất độc da cam trong các cuộc kháng chiến. Vì vậy, việc trao tặng quà này là thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, "ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục có những hoạt động thiết thực, thường xuyên chăm lo, hỗ trợ về tinh thần, vật chất tốt hơn nữa đối với các đối tượng chính sách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Nguyễn Công Hải (TTXVN)
Thành phố Lai Châu đạt chuẩn nông thôn mới
Thành phố Lai Châu đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 31/12, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố thành phố Lai Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Lai Châu về đích xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN