Hưng Yên đóng cửa Khu di tích Phố Hiến để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 1/5, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến và các điểm du lịch trên địa bàn Hưng Yên đã đồng loạt đóng cửa, thông báo tạm dừng đón khách để phòng, chống dịch COVID -19.

Chú thích ảnh
Đền Mẫu đóng cửa, căng dây không tiếp đón du khách. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Tại các điểm thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến như: Đền Trần, đền Mẫu, đền Mây, chùa Chuông, Văn miếu Xích Đằng, đình chùa Hiến... đều treo biển đóng cửa, dừng đón tiếp khách đến tham quan, chiêm bái từ ngày 1/5 (tức ngày 20/3 âm lịch). Đây là lần thứ 2 từ đầu năm đến nay, Khu di tích Phố Hiến thực hiện dừng đón khách để phòng, chống dịch COVID -19.

UBND thành phố Hưng Yên yêu cầu Ban quản lý khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến, UBND các phường, xã và các đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các di tích trên địa bàn thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo; căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, thời gian mở cửa trở lại, thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo sau. Đồng thời, tuyên truyền để nhân dân và du khách biết, chấp hành theo quy định để cùng chung tay phòng, chống dịch COVID -19.

Theo thông lệ vào dịp này những năm trước, thành phố Hưng Yên tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến trên quy mô lớn. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID -19, Lễ hội này đã không được tổ chức để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với Khu di tích Phố Hiến, tại nhiều địa điểm khác ở Hưng Yên cũng dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí và không mở cửa đón khách du lịch như: Ecopark (Văn Giang), chùa Nôm (Văn Lâm), đền Đa Hòa - Dạ Trạch (Khoái Châu), đền Phù Ủng (Ân Thi)... 

Từ ngày 1/5, trên địa bàn toàn tỉnh Hưng Yên cũng đã tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, văn nghệ, thể thao, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội... nhằm tránh tập trung đông người. Các địa phương yêu cầu người dân tự giác thực hiện yêu cầu 5K; phát động toàn dân chung tay phòng, chống dịch COVID -19, tích cực tố giác những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh để xử lý nghiêm.

Mai Ngoan (TTXVN)
Chiều 1/5, Việt Nam có thêm 14 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca cộng đồng
Chiều 1/5, Việt Nam có thêm 14 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca cộng đồng

Tính đến 18 giờ ngày 1/5, Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 3 ca cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN