Hưng Yên bảo đảm an toàn bầu cử ở vùng có dịch COVID-19

Hiện nay, 3 địa bàn ở Hưng Yên có ổ dịch COVID-19 gồm thị xã Mỹ Hào và hai huyện Khoái Châu, Phù Cừ với 36 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Để bảo đảm an toàn công tác bầu cử ở các địa phương này, Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên đã lên các phương án nhằm phòng, chống dịch bệnh và sẵn sàng, chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra công tác bầu cử của Trung ương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Linh hoạt ở nơi thực hiện giãn cách xã hội

Huyện Văn Lâm đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với 5 xã gồm: Chỉ Đạo, Lạc Hồng, Lương Tài, Đại Đồng và Việt Hưng. Đây là các địa phương giáp ranh với huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tiềm ẩn nguy cao cao lây lan dịch bệnh.

Ở các địa phương trên, trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử đã rà soát, kiểm tra kỹ danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu, xác định cụ thể các cử tri thuộc trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà và các trường hợp khác không thể đến phòng bỏ phiếu theo luật định.

Ủy ban bầu cử ở các địa phương này cũng đã lên kế hoạch hướng dẫn cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khai báo y tế điện tử, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử. Các điểm bầu cử hướng dẫn phân luồng cử tri đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

Các địa phương đều phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức bầu cử; xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu bầu cử bằng phương thức phù hợp để phòng chống lây nhiễm COVID-19. Mặt khác, khu vực bầu cử được bố trí kẻ vạch, xếp hàng theo luồng một chiều, giữ khoảng cách 2m giữa các cử tri; bàn, chỗ ngồi ghi phiếu bầu cử đảm bảo khoảng cách 2m; cử tri đi bỏ phiếu bầu cử theo từng khu vực, điểm dân cư theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa; sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ cho cán bộ phục vụ bầu cử.

Tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các địa phương trong thời gian bầu cử, nếu có trường hợp nghi ngờ dương tính cần có phương án xử lý kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Cán bộ phục vụ, cử tri tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K.

Với các trường hợp cử tri không thể thực hiện quyền công dân tại địa điểm bỏ phiếu theo quy định, Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến và thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19, hạn chế tối đa mọi tiếp xúc gần.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh đang có người cách ly tại nhà, thành viên Tổ bầu cử phối hợp với nhân viên y tế mang hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử, bút, thước kẻ, găng tay, dung dịch sát khuẩn bằng cồn dạng phun sương, khẩu trang đến tận nhà cử tri. Sau đó hướng dẫn người cách ly tại nhà cách thức bầu cử theo quy trình, đề nghị cử tri phải đeo khẩu trang y tế, sát khuẩn tay, đeo găng tay trước và trong khi nhận phiếu, viết phiếu và bỏ phiếu. Sau đó, cả phương tiện vận chuyển và  hòm phiếu phụ sẽ được khử khuẩn trước khi đưa về khu vực bỏ phiếu.

An toàn tuyệt đối cho vùng cách ly xã hội

Các địa phương ở Hưng Yên đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ gồm: toàn bộ thị xã Mỹ Hào, 1 thôn ở huyện Phù Cừ và 5 xã thuộc huyện Khoái Châu (Đông Ninh, Tân Châu, Tứ Dân, Đại Tập, Đông Kết). Tại các nơi này có nhiều khu dân cư đang bị phong tỏa do có người nhiễm COVID-19. Trong đó, huyện Khoái Châu có các cụm dân cư ở thôn Tử Lý (xã Đông Ninh) và các thôn Mãn Hòa, Toàn Thắng, Hồng Quang (xã Tân Châu). Thị xã Mỹ Hào có các cụm dân cư là: tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa; tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Chí Kiên; tổ dân phố Trại, phường Dị Sử; thôn Tiên Xá 1, xã Cẩm Xá...

Cùng với các cụm dân cư thực hiện phong tỏa, tỉnh Hưng Yên còn có các khu cách ly tập trung như: ký túc xá trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cơ sở 1 và Công ty than sông Hồng ở huyện Khoái Châu; trường Đại học Công đoàn ở huyện Yên Mỹ;  trường mầm non xã Quang Hưng (Phù Cừ); trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cơ sở 2 (thị xã Mỹ Hào). Toàn tỉnh có gần 500 cử tri đang thực hiện cách ly y tế tập trung.

Các địa điểm trên đã được bố trí địa điểm đặt hòm phiếu phù hợp điều kiện thực tế; điểm bầu cử thông thoáng, đảm bảo điều kiện phòng dịch. Cùng với thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, các tổ bầu cử phối hợp với nhân viên y tế thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng, chống dịch bệnh như đối với khu vực giãn cách xã hội, đặc biệt là ở các điểm có cụm dân cư phong tỏa và các khu cách ly y tế tập trung như ở thị xã Mỹ Hào và huyện Khoái Châu.

Hiện ở tất cả các điểm bỏ phiếu của tỉnh Hưng Yên đều bố trí máy đo thân nhiệt và các hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế; có đủ hóa chất (Cloramin B) phun khử khuẩn tại điểm bỏ phiếu và hòm phiếu lưu động, xe vận chuyển hòm phiếu và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ, kịp thời nắm bắt thông tin, thông báo ngay khi phát hiện có cử tri thuộc diện F1, F2, hoặc liên quan đến dịch bệnh… đang bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Tỉnh cũng huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự trong trường hợp khẩn cấp về dịch.

Đỗ Huyền (TTXVN)
Phú Yên chủ động các phương án, đảm bảo an toàn công tác bầu cử
Phú Yên chủ động các phương án, đảm bảo an toàn công tác bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN