Hợp tác truyền thông phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Ngày 29/9, tại trụ sở Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cùng TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp truyền thông đến năm 2020.

 

Dự và chứng kiến lễ ký có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và lãnh đạo các cơ quan báo chí tham gia chương trình phối hợp.

 

Lễ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông. Ảnh: Đức Tám – TTXVN


Theo nội dung ký kết, các cơ quan báo chí tham gia chương trình phối hợp sẽ tích cực phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang, nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS. Các cơ quan tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của các tầng lớp nhân dân về nguy cơ, tác hại, hậu quả, cách phòng, tránh lây nhiễm, điều trị HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người bán dâm và tích cực hỗ trợ, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

 

Các cơ quan báo chí sẽ phản ánh thường xuyên, kịp thời, chính xác hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; hoạt động của các bộ, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể thành viên của Ủy ban và các địa phương; tích cực phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, các mô hình hoạt động có hiệu quả, các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cộng đồng, các tấm gương tận tụy, dũng cảm đấu tranh với tội phạm ma túy, trong phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm. Hoạt động tuyên truyền tập trung phản ánh các chính sách, giải pháp, kinh nghiệm, các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới trong công tác phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.


Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các cơ quan báo chí tham gia chương trình sẽ tăng cường phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thông tin, truyền thông một cách hiệu quả; tăng thời lượng tuyên truyền về chủ đề này với nhiều cách thức, ngôn ngữ khác nhau; cử phóng viên, biên tập viên chuyên trách về lĩnh vực này… Hàng năm, Ủy ban Quốc gia và các cơ quan báo chí tham gia chương trình sẽ thống nhất nội dung, trọng điểm tuyên truyền, để bảo đảm hoạt động phối hợp đạt hiệu quả cao nhất.


Quang Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN