Hội nghị hiệp thương lần một bầu đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Theo đó, để cuộc bầu cử thành công cần đảm bảo tỷ lệ đại biểu là người đang công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước so với nhiệm kỳ 2016 - 2021; tăng tỷ lệ đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách; đảm bảo tỷ lệ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng, đại biểu trẻ tuổi... Bên cạnh đó, người được giới thiệu ứng cử phải đảm bảo các tiêu chuẩn, độ tuổi theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản có liên quan...

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên, đề nghị các đại biểu thảo luận với tinh thần trách nhiệm, dân chủ để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 149, trong đó đại biểu thuộc các cơ quan cấp tỉnh giới thiệu là 43, đại biểu ở địa phương giới thiệu là 106.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Về cơ cấu kết hợp, số đại biểu nữ sẽ được giới thiệu là 66, đạt 44,2%; số đại biểu trẻ tuổi giới thiệu 26, đạt 17,45%; số đại biểu ngoài Đảng giới thiệu 16, đạt 10,9%; số đại biểu là người dân tộc thiểu số giới thiệu 40, đạt 26,8%. Số đại biểu HĐND tỉnh được giới thiệu tái cử là 29, đạt 38,7% so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phú Thọ: Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân tỉnh khóa XIX

Ngày 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Theo đó, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu là 7, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4, số đại biểu Trung ương giới thiệu 3.

Các đại biểu cũng nhất trí số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 70 trong tổng số 147 người được giới thiệu ứng cử. Trong đó, số người được bầu trong các cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh là 40 trên tổng số 70 người được giới thiệu; đại biểu cấp huyện, xã, các thành phần kinh tế, người tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học -  kỹ thuật, văn hóa - xã hội, thành phần khác là 30 trong tổng số 77 người được giới thiệu.

Ông Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại, quan trọng của đất nước và của tỉnh. Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra theo đúng tiến độ thì các các cơ quan, tổ chức đơn vị có liên quan phải khẩn trương tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử và hoàn thiện thủ tục hồ sơ cho ứng cử viên theo quy định của pháp luật.

Đồng Tháp: Hiệp thương lần một bầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Chú thích ảnh
 Quang cảnhHội nghị. Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN

Ngày 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
         
Theo đó, hội nghị đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
         
Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV, Đồng Tháp được phân bổ 8 đại biểu Quốc hội. Trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4, số đại biểu do Trung ương giới thiệu cũng là 4. Trong số các đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc tại địa phương có 3 đại biểu được cơ cấu định hướng gồm 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách và 1 đại biểu thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; có 1 đại biểu theo cơ cấu giới thiệu ưu tiên thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ.
         
Dự kiến, Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ có 58 đại biểu (ít hơn 5 đại biểu so với nhiệm kỳ trước). Cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến như sau: Khối cơ quan Đảng cấp tỉnh được bầu 8 đại biểu; Hội đồng nhân dân tỉnh - 6 đại biểu; Ủy ban nhân dân tỉnh - 7 đại biểu; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp, xã hội tỉnh - 11 đại biểu; lực lượng vũ trang - 3 đại biểu; đơn vị sự nghiệp công lập - 2 đại biểu; cấp huyện, cấp xã - 17 đại biểu;  các tổ chức tôn giáo - 3 đại biểu; tổ chức kinh tế - 1 đại biểu.
         
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai sẽ được tổ chức trong tháng 3 và hội nghị lần thứ ba sẽ được hoàn thành trước ngày 18/4/2021.

 

Thu Hằng - Đào An - Văn Trí (TTXVN)
Trà Vinh triển khai công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Trà Vinh triển khai công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày 5/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Gần 600 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tham dự hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN