Hội chợ Thương mại Việt Nam - Lào 2018 đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 25/6, tại trụ sở Bộ Công Thương Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Công Thương và Bộ Quốc phòng Lào tổ chức họp báo, thông báo về Hội chợ Thương mại Việt Nam - Lào 2018.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Xuân Tú - Phạm Kiên (TTXVN)

Tham dự buổi họp báo có, Giám đốc Trung tâm triển lãm và xúc tiến thương mại quân đội, Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Bùi Văn Tiến; Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Lào, Thiếu tướng Khammuon Luongvanla; Quyền Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại Bộ Công thương Lào Xaysomphet Norasing; đông đảo khách mời và phóng viên báo chí trong và ngoài nước Lào.

Với chủ đề “Hợp tác, hữu nghị và phát triển”, Hội chợ Thương mại Việt Nam-Lào 2018 thuộc Chương trình xúc tiến Thương mại quốc gia, là một hoạt động kinh tế, chính trị-xã hội quan trọng nhằm củng cố và tăng cường truyền thống quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Lào.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh doanh, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ vào thị trường Lào và các nước ASEAN.

Các doanh nghiệp Việt Nam mang đến Hội chợ Thương mại Việt Nam-Lào 2018 lần này các sản phẩm chất lượng và uy tín như dệt may, da giầy, nông-lâm-hải sản, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, điện-điện tử, cơ khí, hóa chất, vật liệu xây dựng, phân bón trồng cây công nghiệp, thức ăn gia súc, giống cây trồng, vật nuôi…

Trong khuôn khổ hội chợ, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với các bên liên quan để tổ chức Đoàn giao thương và khảo sát thị trường tại tỉnh Udonthani, Đông Bắc Thái Lan và tỉnh Luangprabang, Bắc Lào cho các doanh nghiệp khi tham gia hội chợ; phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại-Bộ Công Thương Lào, Hội nữ doanh nghiệp thủ đô Viêng Chăn và Hội nữ doanh nghiệp thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị giao thương của các doanh nghiệp Việt Nam-Lào nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh doanh, xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ vào thị trường Lào. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp tài trợ để tặng quà cho các gia đình chính sách và trường học của Lào.

Hội chợ có sự tham gia của hơn 120 đơn vị, doanh nghiệp của hai nước Việt Nam-Lào, với hơn 200 gian hàng tiêu chuẩn trên quy mô diện tích rộng khoảng 6.000m2 và được chia làm hai khu: khu triển lãm rộng 100m2 để trưng bày, giới thiệu hình ảnh về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế phát triển đất nước; khu hội chợ rộng 4.000m2. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến 2/7 tới tại Trung tâm Hội chợ-Triển lãm quốc tế ở thủ đô Viêng Chăn.

TTXVN/Báo Tin tức
Tăng cường truyền thống quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Lào
Tăng cường truyền thống quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của đồng chí Thượng tướng Sengnuon Sayalat, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn đã sang thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 23-25/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN