Hội chợ thời trang Quốc tế Việt Nam

Từ ngày 31/10 đến 6/11, “Hội chợ thời trang quốc tế Việt Nam-VIFF 2011”, do Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Hiệp hội Da Giày Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra tại Trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình, TP Hồ Chí Minh với hơn 100 doanh nghiệp và 250 gian hàng tham gia trưng bày, giới thiệu các chủng loại hàng may mặc, nguyên phụ liệu, phụ kiện thời trang, giày dép… Đây là hoạt động nằm trong chiến lược thời trang hóa toàn ngành dệt may, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm thời trang Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới.


Hội chợ năm nay tiếp tục có mặt nhiều thương hiệu uy tín hàng đầu của ngành may mặc và quen thuộc với người tiêu dùng trong nước như May Nhà Bè, Việt Tiến, Việt Thắng, Hòa Thọ, Phong Phú… Thông qua việc trưng bày, biểu diễn những bộ sưu tập thời trang, các nhà sản xuất tiếp cận khách hàng và người tiêu dùng bằng những sản phẩm được thiết kế đẹp và chất lượng. Ngoài ra, hội chợ còn tạo cơ hội giao thương cho các nhà cung cấp máy móc và thiết bị, nguyên phụ liệu với các nhà sản xuất, phân phối trong và ngoài nước. 


Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm dệt may Khataco (Khánh Hòa) tại hội chợ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết: Những hoạt động của ngành dệt may không chỉ góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ mà còn đóng góp vào việc đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giữ vững nhịp độ tăng trưởng cao cho TP Hồ Chí Minh. Hội chợ là dịp doanh nghiệp giới thiệu năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời góp phần thiết thực cho chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


Trong khuôn khổ hội chợ năm nay còn có hội thảo “Chuỗi cung ứng dệt may ASEAN-SAFSA” bàn về các giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động tham gia chuỗi cung ứng khu vực để phát huy lợi thế của ASEAN trên cơ sở định hướng sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong bối cảnh cạnh tranh về giá và yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Chuỗi cung ứng dệt may khu vực ASEAN (SAFSA) đang được hình thành và liên kết các doanh nghiệp trong khu vực thành các nhóm khép kín để nâng cao chất lượng và uy tín sản phẩm, dịch vụ của ngành.


Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam trong 9 tháng năm 2011 đạt khoảng 10,5 tỉ USD và phấn đấu cả năm đạt hơn 13 tỉ USD. Hiện ngành dệt may Việt Nam đang đứng thứ tư trên thế giới, sau Trung Quốc, Ấn Độ và Bănglađét.



Mỹ Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN