Hoàng hậu Bỉ Mathilde trò chuyện với bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: TTXVN phát
Cùng đi với Hoàng hậu Mathilde có bà Elisabeth Degryse, Bộ trưởng, Thủ hiến cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles; bà Pascale Delcomminette, Tổng Giám đốc Cơ quan Ngoại giao Wallonie-Bruxelles và Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Ngoại thương vùng Wallonie.
Tiếp đón Hoàng hậu Mathilde có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển.
Chuyến thăm của Hoàng hậu Vương quốc Bỉ tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Bỉ và Việt Nam trong lĩnh vực y tế công cộng, đặc biệt là sức khỏe tâm thần trẻ em.
Trong hơn 30 năm qua, Vương quốc Bỉ và Việt Nam đã có nhiều chương trình hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này. Hiện nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đang tham gia vào dự án hợp tác cùng Trường Cao đẳng Léonard de Vinci. Dự án này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác 2022 - 2024 giữa Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles và Việt Nam về đào tạo nhân lực, hợp tác nghiên cứu về rối loạn phát triển và ứng dụng mô hình trị liệu của Bỉ tại Việt Nam cũng như hỗ trợ cải thiện cơ sở vật chất, hỗ trợ thiết bị y tế, nâng cấp không gian trị liệu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Hoàng hậu Bỉ là một nhà tâm lý học và chuyên gia trị liệu ngôn ngữ, đồng thời là Chủ tịch danh dự của UNICEF. Hoàng hậu có mối quan tâm sâu sắc đến các vấn đề y tế, đặc biệt là sức khỏe trẻ em. Chuyến thăm này là cơ hội quan trọng để nhấn mạnh sự hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Bỉ trong lĩnh vực này, đồng thời thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em tại Việt Nam.
Trong chuyến thăm, Hoàng hậu Bỉ đã gặp gỡ các bác sĩ, chuyên gia tâm lý và bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Hoàng hậu Bỉ Mathilde với các y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: TTXVN phát
Hoàng hậu cùng Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã tham gia một buổi trị liệu nghệ thuật - vẽ tranh với thanh, thiếu niên; quan sát một buổi trị liệu tâm - vận động tại Khoa Tâm thần. Cùng đó, Hoàng hậu cũng đã trò chuyện thăm hỏi những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Hợp tác y tế giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ đã được thực hiện từ những năm 1990 thế kỷ trước. Một trong những hoạt động dự án đầu tiên giữa hai bên trong lĩnh vực y tế là dự án "Phòng, chống sốt rét tại tỉnh Hòa Bình" giai đoạn 1996 - 2001. Dự án này đã thu được kết quả rất tốt, qua 6 năm thực hiện, tình hình sốt rét tại tỉnh Hòa Bình được cải thiện rõ rệt, mạng lưới phòng, chống sốt rét trong toàn tỉnh được củng cố một bước cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực cán bộ.
Hai bên đều đánh giá cao kết quả đã đạt được qua các dự án hợp tác giữa các trường đại học, viện, bệnh viện của Việt Nam với các đối tác tương ứng của Vương quốc Bỉ trong lĩnh vực y tế. Các dự án có vai trò hết sức tích cực đối với Việt Nam trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần tạo tiền đề cho việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác đối tác giữa Việt Nam với vùng Wallonie-Bruxelles nói riêng, Vương quốc Bỉ nói chung.