Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đón Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Nhiệt liệt chào mừng Nhà vua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Bỉ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Chủ tịch nước cho rằng việc Việt Nam nhiều lần được đón Nhà vua và Hoàng hậu là minh chứng sinh động cho tình cảm sâu đậm mà Nhà vua và Hoàng hậu dành cho Việt Nam.
Chủ tịch nước bày tỏ hy vọng trong chuyến thăm này, Nhà vua và Hoàng hậu sẽ cảm nhận rõ hơn sự chuyển mình, thay đổi và phát triển mạnh mẽ của đất nước Việt Nam; tạo động lực quan trọng cho giai đoạn phát triển tới của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bỉ.
Khẳng định dù cách xa nhau về địa lý, nhưng hai nước được gắn kết với nhau bởi tình hữu nghị bền chặt và hợp tác thực chất, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Bỉ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; đồng thời bày tỏ cảm kích khi Nghị viện Bỉ là cơ quan lập pháp đầu tiên trên thế giới thông qua Nghị quyết hỗ trợ nạn nhân Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với nạn nhân chất độc màu da cam và hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chào mừng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch nước nêu rõ hơn nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Bỉ đã trở thành những đối tác quan trọng trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, giáo dục, y tế, môi trường và phát triển bền vững, đồng thời luôn hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ các sáng kiến của nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt khi cả hai nước cùng là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.
Đề cập tới việc ngày càng nhiều doanh nghiệp Bỉ mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, góp phần đưa Bỉ trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam trong EU; trong khi nhiều sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam đã đến tay người tiêu dùng Bỉ, Chủ tịch nước tin tưởng rằng việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) thời gian tới sẽ đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp Bỉ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Nhấn mạnh với những thành công trong cuộc hội kiến với Nhà vua Philippe, cùng sự ủng hộ nhiệt thành của Nhà vua và Hoàng hậu, trên nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch nước bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng trong quan hệ giữa hai nước.
Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tiếp tục chung tay, đồng lòng đưa quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.
Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Trong phát biểu đáp từ, bày tỏ vinh dự được trở lại thăm Việt Nam, Nhà vua Philippe chia sẻ sau chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam vào năm 1994, Ngài cũng đã cùng hai phái đoàn thương mại tới Việt Nam những năm sau đó. Cách đây hai năm, Hoàng hậu cũng đã tới Việt Nam để thúc đẩy quyền trẻ em; đồng thời khẳng định chính vì vậy chuyến thăm cấp Nhà nước này thể hiện rõ sự coi trọng tình hữu nghị đối với nhân dân Việt Nam.
Nhà vua Bỉ bày tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển kinh tế đầy ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được, trong đó cải cách kinh tế thị trường, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và chú trọng phát triển thương mại đã mang lại thành tựu tốt đẹp. Ngài cũng nhấn mạnh, với nghị lực mạnh mẽ của người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam đã có những bước tiến ngoạn mục.
Nhìn lại những thành tựu mà hai bên đã cùng nhau đạt được trong những năm qua, Nhà vua Philippe khẳng định những giá trị mà cả hai nước cùng trân trọng, trong đó cả hai nước đều đề cao chủ nghĩa đa phương, xây dựng các kết nối và luật pháp quốc tế, đặc biệt trong việc phòng ngừa xung đột.
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu với các nghệ sĩ Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Dẫn lại những bài học trong Truyện Kiều của Việt Nam, Nhà vua Philippe cho rằng cuộc tìm kiếm tự do, công lý và hạnh phúc đến nay vẫn còn nguyên giá trị và hai nước đều mong muốn một thế giới công bằng hơn, nơi mà hạnh phúc của nhân loại được đặt lên trên lợi ích ngắn hạn.
Khẳng định Việt Nam và Bỉ cũng phối hợp chặt chẽ chống biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Nhà vua Philippe cho biết, Khu công nghiệp sinh thái Deep C, nơi Ngài sẽ đến thăm lần này là hiện thân của tương lai về logistics, năng lượng tái tạo và giảm thiểu chất thải. Các công ty Bỉ cũng đang đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng hydro, điều trị y tế tiên tiến, bảo hiểm và thép, logistics, thực phẩm và điện gió ngoài khơi.
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu tham quan Trưng bày ảnh về quan hệ hai nước do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chia sẻ với những mất mát, nỗi đau và hậu quả mà người dân Việt Nam đã gánh chịu trong các cuộc chiến tranh trước đây, Nhà vua Philippe bày tỏ tự hào về về thành công của dự án thí điểm xử lý ô nhiễm dioxin; khẳng định Bỉ vẫn tiếp tục nỗ lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong Nghị quyết được Nghị viện Bỉ thông qua năm 2023.
Nhà vua cho biết tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngài và Hoàng hậu sẽ gặp gỡ một số nạn nhân và các nhà đầu tư tham gia vào các dự án xử lý ô nhiễm dioxin tiếp theo, nhằm tạo ra môi trường sống lành mạnh hơn cho người dân Việt Nam. Các viện nghiên cứu và trung tâm đào tạo của Bỉ và Việt Nam cũng duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ. Hằng năm, hàng trăm sinh viên Việt Nam đến Bỉ học tập và nghiên cứu. Đến nay, hơn 5.000 cựu du học sinh Việt Nam tốt nghiệp các trường đại học Bỉ đang đóng góp năng lực của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hai nước do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Nhà vua Philippe khẳng định mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Việt Nam và Bỉ gắn kết hài hòa quá khứ, hiện tại và tương lai và mối quan hệ này được xây dựng trên cơ sở hiểu biết thông tuệ của thế hệ cha ông và quá trình hợp tác lâu dài giữa hai nước. Ngày nay, quan hệ đối tác mới của hai nước tỏa sáng, giống như những viên ngọc trai rạng rỡ và mối quan hệ hợp tác ấy cho thấy một tương lai tươi sáng được xây dựng trên nền tảng hòa bình, thịnh vượng và hòa nhập.