Hòa giải tranh chấp đất đai ít thành công

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 11/7, bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết: Hòa giải tranh chấp đất đai ít thành công hơn so với hòa giải mâu thuẫn gia đình.

Giao ban báo chí thành ủy Hà Nội được tổ chức tại Hà Đông.

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Hà Nội hiện có hơn 6.000 tổ hòa giải theo từng tổ dân phố, khu dân cư. Do việc hòa giải mất nhiều thời gian, phải đi lại nhiều lần, nên trong năm 2017, Hà Nội hỗ trợ kinh phí cho các vụ việc hòa giải theo điều kiện từng địa phương, với mức chi từ 100.000 -200.000 đồng/vụ.


Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn thành phố đã tiến hành hòa giải thành công 3.152 vụ, đạt tỷ lệ gần 75%. “uy nhiên các vụ hòa giải thành công chủ yếu là giải quyết mâu thuẫn láng giềng, gia đình. Trong khi các vụ hòa giải liên quan đến đất đai dù tổ chức nhiều lần nhưng ít thành công. Đa phần các vụ việc tranh trấp đất đai phải chuyển lên các thẩm quyền xã, phường, quận huyện và ra tòa để giải quyết.


Để nâng cao chất lượng hòa giải viên, Sở Tư pháp Hà Nội sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở; hướng dẫn mô hình hòa giải 5 tốt và tiêu chí đánh giá công tác hòa giải ở cở sở để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hòa giải.


XC/Báo Tin Tức
Tăng cường xã hội hóa công tác hòa giải cơ sở

Đa số ý kiến đại biểu cho rằng cần nhấn mạnh quan điểm tăng cường xã hội hóa và chú trọng yếu tố tự nguyện, tự quản, tự quyết của nhân dân trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; bổ sung quy định để phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN