Hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa bão

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân sau cơn bão số 12, nhiều tổ chức cá nhân đã hỗ trợ nhân dân hai tỉnh Ninh Thuận và Quảng Nam nhằm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác của UBND TP Hồ Chí Minh thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào Raglai ở xã Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) bị thiệt hại do bão số 12. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Chia sẻ khó khăn với người dân ở Ninh Thuận bị thiệt hại do bão số 12 , UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp người dân các địa phương ở tỉnh Ninh Thuận khắc phục thiệt hại, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại huyện miền núi Bác Ái, địa phương chịu nhiều thiệt hại của bão số 12, đoàn công tác của UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã động viên, chia sẻ những khó khăn với đồng bào Raglai ở huyện Bác Ái, đồng thời hỗ trợ 50 triệu đồng cho 50 hộ dân bị thiệt hại; hỗ trợ trực tiếp cho 3 hộ dân bị thiệt hại nặng về nhà cửa, mỗi hộ 2 triệu đồng.

Ngân hàng Bưu điện Liên việt - LienVietPostBank tại Ninh Thuận đã trao 300 triệu đồng cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa bão.

Theo ông Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Để sẻ chia với người dân các địa phương bị thiệt hại nặng do báo số 12 vừa qua, UBND tỉnh Ninh Thuận đã quyết định ủng hộ tỉnh Khánh Hòa 100 triệu đồng, Phú Yên 100 triệu đồng và Bình Định 50 triệu đồng để các địa phương hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

* Ngày 14/11, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn ngành ngân hàng đã trao biểu trưng 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam trên tổng số 6 tỷ đồng của ngành ngân hàng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra.

Nhân dịp này, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng trao biểu trưng1 tỷ đồng hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ lụt tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo Công ty xăng dầu khu vực V trao biểu trưng 350 triệu đồng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam giúp đồng bào tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, đến nay các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Nam 6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra.

Đợt bão lũ lớn vừa qua, tại tỉnh Quảng Nam có hơn 100 người chết và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hại, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính lên đến trên 800 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Nam đã xuất ngân sách tạm ứng 23,5 tỷ đồng để các địa phương khắc phục tạm thời hậu quả mưa lũ.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai
Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 13/11, các tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 12 tiếp tục nhận được sự ủng hộ về kinh phí từ các tổ chức, cá nhân để khắc phục hậu quả mưa bão, nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN